Phụ huynh mong muốn tiếp nhận và điều hành Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ

Chiều 21-3, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn TPHCM, liên quan các bất ổn về tình hình hoạt động của Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (huyện Nhà Bè, TPHCM), Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đã thông tin về kết quả buổi làm việc sáng nay (21-3) giữa Sở GD-ĐT TPHCM và đại diện phụ huynh của trường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
QT.jpg

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ thuộc loại hình trường tư thục, trú đóng trên địa bàn TPHCM với 3 cấp học.

Đơn vị có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam.

Sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra từ ngày 4-3 với 53 giáo viên xin nghỉ với lý do nghỉ bệnh. Đến ngày 20-3, toàn trường có 85 giáo viên không đến trường.

Qua các buổi làm việc giữa Sở GD-ĐT và Chủ tịch Hội đồng Trường, nhà trường xác nhận gặp khó khăn về tài chính, đang trong quá trình liên hệ các quỹ đầu tư để thực hiện tái cấu trúc trường.

Nhằm kịp thời hướng dẫn các phản ánh của phụ huynh, Sở GD-ĐT TPHCM đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, đồng thời thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của phụ huynh.

Sáng nay (21-3), sở tiếp tục có buổi làm việc với khoảng 20 phụ huynh.

Qua buổi làm việc, phụ huynh mong muốn không chuyển trường mà muốn được tiếp quản, điều hành trường.

"Yêu cầu nói trên vượt quá thẩm quyền của Sở GD-ĐT. Thời điểm hiện tại, đại diện trường cam kết sau 1 tuần nữa sẽ có lộ trình phương án giải quyết việc dạy học cho học sinh", bà Lê Thụy Mỵ Châu thông tin.

Trước đó, ngày 18-3, sau khi tiếp nhận thông tin Chủ tịch Hội đồng Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ cho tất cả học sinh nghỉ học (thông báo qua email), Sở GD-ĐT TPHCM đã có buổi làm việc với Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường, yêu cầu báo cáo phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, nhưng chưa có sự hợp tác của đơn vị.

6. Bà Lê Thị Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (4).JPG
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỹ Châu trả lời tại họp báo

Trong các báo cáo, nhà trường cho biết đang xử lý tài chính. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT nhận thấy việc đảm bảo duy trì hoạt động nhà trường đang ảnh hưởng chất lượng dạy và học, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường TH- THCS-THPT Quốc tế Mỹ khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định tại trường, đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh.

Trong trường hợp phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường, Sở GD-ĐT đã công khai danh sách cơ sở giáo dục, địa chỉ, mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh tiến hành các thủ tục chuyển trường theo quy định.

Tin cùng chuyên mục