Học sinh xuất sắc 12 năm liền ở TP Thủ Đức được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Em Cao Ngọc Kim Ngân là học sinh đầu tiên của trường được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em là học sinh giỏi, xuất sắc 12 năm liền, học sinh xuất sắc đứng hạng 2 của khối 12 năm học 2022-2023.

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023), Chi bộ Trường THPT Long Trường (TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú là học sinh của trường.

Bí thư Chi bộ Trường THPT Long Trường Võ Tấn Nghĩa trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Cao Ngọc Kim Ngân
Bí thư Chi bộ Trường THPT Long Trường Võ Tấn Nghĩa trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Cao Ngọc Kim Ngân

Tại lễ kết nạp, Bí thư Chi bộ Trường THPT Long Trường Võ Tấn Nghĩa đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Cao Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 12A3. Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, em Cao Ngọc Kim Ngân tuyên thệ sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên trẻ Cao Ngọc Kim Ngân cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt lớp đảng viên kế cận; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đảng viên và chi ủy Chi bộ Trường THPT Long Trường.

Các đảng viên thuộc Chi bộ Trường THPT Long Trường chúc mừng đảng viên trẻ Cao Ngọc Kim Ngân

Các đảng viên thuộc Chi bộ Trường THPT Long Trường chúc mừng đảng viên trẻ Cao Ngọc Kim Ngân

Cao Ngọc Kim Ngân là học sinh đầu tiên của trường được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em là học sinh giỏi, xuất sắc 12 năm liền, học sinh xuất sắc đứng hạng 2 của khối 12 năm học 2022-2023. Trong 12 năm học phổ thông, em luôn rèn luyện, phấn đấu trong học tập, phong trào đoàn, đội và tham gia các câu lạc bộ nhà trường. Em cũng từng là Liên đội trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, Bí thư đoàn Trường THPT Long Trường, và nhận được nhiều giấy khen cấp TPHCM, TP Thủ Đức, địa phương, các ngành.

Em được đánh giá là người luôn biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, người nghèo, khó khăn, neo đơn và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Tin cùng chuyên mục