Học và làm theo Bác Hồ với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới

Quận Bình Tân đã biểu dương 56 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023.

Ngày 14-5, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2023.

Nhiều việc tử tế, sẻ chia

Trong hai năm qua, quận Bình Tân đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, mô hình mới, cách làm hay tại cơ sở. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go, khốc liệt vừa qua, tinh thần yêu nước đã thấm sâu và tỏa sáng trong đời sống xã hội. Ở đâu và lúc nào cũng có những gương người tốt, việc tử tế, lòng quả cảm, đức hy sinh và tình yêu thương chia sẻ.

Giao lưu với gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Giao lưu với gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Qua đó, quận Bình Tân đã biểu dương 56 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023. Đây là những minh chứng sinh động, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của quận Bình Tân học tập và làm theo lời Bác.

Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện thực tế về những việc làm bình dị mà cao quý, ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là còn là những câu chuyện về lòng nhân ái, yêu thương con người, về trách nhiệm đối với nhân dân. Tất cả có điểm chung nhất là thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Họ đã học được Bác về tinh thần đại đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, tình yêu thương con người, lòng quả cảm, đức hy sinh, sự bền bỉ trong lao động và tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới tâm thế, vượt qua chính mình, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quận Bình Tân đã biểu dương 56 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023. Ảnh: VĂN MINH

Quận Bình Tân đã biểu dương 56 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023. Ảnh: VĂN MINH

Trong thời gian qua, quận Bình Tân đã hình thành và ra mắt 85 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực có tác dụng lan tỏa làm cho việc học học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, dần lan tỏa trong xã hội.

Đổi mới việc học tập và làm theo Bác

Năm 2023, quận Bình Tân đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023 được khen thưởng. Ảnh: VĂN MINH

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2023 được khen thưởng. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của quận với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới; đặc biệt ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định, đó là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, tự giác, thấm sâu vào đời sống xã hội.

Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện thực tế và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VĂN MINH
Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện thực tế và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời yêu cầu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải với tinh thần đổi mới sâu sắc cả về công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của quận Bình Tân học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: VĂN MINH
Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của quận Bình Tân học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: VĂN MINH

Điều này phải gắn với những hành động, việc làm cụ thể góp phần cụ thể hóa và đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đối với các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội, cần tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động đến các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, các khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phong trào trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Qua đó, làm cho việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ trở thành yêu cầu thường nhật, tự nhiên, tự giác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai. Ảnh: VĂN MINH

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai. Ảnh: VĂN MINH

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai đã điểm lại những kết quả nổi bật trong 2 năm vừa qua. Cùng với đó, trình bày những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, quận tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của từng cơ quan đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".

Đặc biệt, quận tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong hệ thống chính trị của quận.

Tin cùng chuyên mục