Hội nghị Thành ủy TPHCM đánh giá "sức khỏe" nền kinh tế thành phố

Bí thư Thành ủy TPHCM thẳng thắn bày tỏ, TPHCM phải tự xem lại khi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế đưa ra những góp ý, kê "toa thuốc" cho "sức khỏe" nền kinh tế TPHCM. Vấn đề quan trọng, TPHCM nhìn nhận, chọn lựa và sử dụng "toa thuốc" như thế nào.

Sáng 4-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong quý 1-2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2023. Cùng với đó, hội nghị xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên định hướng, gợi mở để các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến.

Đồng chí nhắc lại, tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19 (ngày 30-11-2022) đã dự báo tình hình năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có mặt khó khăn hơn năm 2022.

Thực tế những khó khăn, thách thức này đã và đang diễn ra, tác động trực tiếp và sâu sắc nhiều mặt, ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, TPHCM nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, TPHCM có những nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, điều này thể hiện qua các chỉ số về kinh tế - xã hội trong quý 1-2023. Trong đó, TPHCM chưa thể kiềm chế, ngăn chặn đà giảm sút, để phải chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời là 0,7%.

Trước mức tăng trưởng thấp này, TPHCM nhận được sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế. Thời gian qua, thành phố nhận được nhiều chia sẻ, góp ý, với mong muốn TPHCM phát triển, đất nước phát triển.

Nhắc lại điều này, Bí thư Thành ủy TPHCM thẳng thắn chỉ ra, TPHCM phải tự xem lại khi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế đưa ra những góp ý, nhắc nhở, kê "toa thuốc cho sức khỏe" kinh tế TPHCM.

"Vấn đề quan trọng, TPHCM nhìn nhận, chọn lựa và sử dụng "toa thuốc" như thế nào. Có nghĩa là khi bác sĩ ra toa thuốc, người bệnh có thật sự chịu uống thuốc hay không?", Bí thư Thành ủy TPHCM đặt vấn đề để yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những mặt khó khăn, hạn chế, yếu kém.

Trong đó, đồng chí đặt vấn đề gợi mở để trao đổi thêm đó là vì sao TPHCM giải ngân vốn đầu tư công thấp? Vì sao những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp chậm tháo gỡ?

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày báo cáo tóm tắt kinh tế - xã hội TPHCM trong quý 1-2023 và những nội dung quan trọng trong cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2023 vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu sẽ phát biểu đi sâu một số điểm sáng trong hoạt động triển khai nghị quyết, chỉ đạo theo chương trình trọng tâm Thành ủy TPHCM đề ra. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu về những kết quả hoạt động nổi bật của HĐND TPHCM.

Về những hoạt động phối hợp, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến báo cáo, thể hiện các nội dung như huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục