Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giải quyết việc của người dân và doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng và chính sách thu nhập tăng thêm. Cùng với đó là tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày 4-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 20 mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 20 mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không đổ lỗi cho khách quan

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, hội nghị cơ bản thống nhất với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2-2023.

Đồng chí điểm lại những kết quả nổi bật trong 3 tháng đầu năm 2023 và những tồn tại, yếu kém.

Trước các vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng không được đổ lỗi mà phải tìm giải pháp giải quyết dựa vào đặc thù của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến tình trạng một số ngành, lĩnh vực của TPHCM phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu, khai thác lợi thế thị trường nội địa, nhất là thị trường hơn 10 triệu dân ngay tại TPHCM và những vùng kinh tế lân cận thành phố. Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

Đồng thời, TPHCM tập trung triển khai các dự án trọng điểm theo kế hoạch, trong đó có những công trình chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với đó, phối hợp với các bộ ngành Trung ương để sớm trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54. Qua đó, TPHCM triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến quyết tâm tạo chuyển biến về kinh tế - xã hội của TPHCM ngay trong quý 2-2023, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, TPHCM phải nỗ lực bằng chính nguồn lực của thành phố, không chờ đợi.

"Những gì TPHCM đã làm là một điều đáng ghi nhận nhưng những việc chưa làm còn nhiều. Thành phố phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Đi vào cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, tập trung tăng chi tiêu công, đầu tư công. Trong đó, phải có kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể cho từng dự án.

Đối với các dự án trọng điểm, các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân đầu tư công, giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thực hiện, lưu ý công tác phối hợp, phải có quy chế phối hợp.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian để phân tích vì sao yêu cầu trên gắn với hoạt động khen thưởng và chính sách thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức TPHCM.

Trong đó, TPHCM xin được chế độ thu nhập tăng thêm nhằm hỗ trợ một phần quan trọng, góp phần để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, có nguồn thu nhập chính đáng để không bận tâm những vấn đề khác, để giữ mình, giữ đạo đức công vụ. Cùng với đó là chính sách khen thưởng để khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đây là vấn đề lớn và thành phố chủ động thực hiện để khơi dậy tinh thần trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TPHCM vốn là nơi có truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Gần đây, tinh thần này trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM lắng xuống. Dù vậy, đồng chí vẫn có niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức đã có sẵn tiềm năng, khát vọng cống hiến vì lợi ích chung.

Trong công việc đôi khi có sai lầm là điều khó tránh khỏi nhưng không vì thế mà cán bộ, công chức, viên chức không dám làm những việc cần làm, phải làm, theo đúng chức trách nhiệm vụ đã được giao, được quy định.

Để khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh lại cam kết, lãnh đạo TPHCM sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu có rủi ro, để cán bộ yên tâm làm việc vì nước, vì dân, vì lợi ích chung của TPHCM.

Trước hết từng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM phải hành động đúng vai, thuộc bài. Dám nghĩ, dám làm không ở đâu xa mà nằm ngay ở việc làm tốt, làm đúng vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến giải quyết việc tồn đọng, kéo dài, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, việc gì còn lo sợ, không giải quyết được thì báo cáo lãnh đạo TPHCM. Nếu quá thẩm quyền thì lãnh đạo thành phố sẽ báo cáo lên Trung ương.

Đồng chí đề cập một ví dụ hết sức sinh động của ngành y, bệnh nhân đang nằm chờ cấp cứu, y bác sĩ ca trực đó phải hành động theo lương tâm và trách nhiệm, không thể tránh né và chờ bàn giao lại cho ca trực sau được. "Nếu làm như vậy là không có bản lĩnh, không đúng bổn phận", đồng chí lấy câu chuyện của ngành y để nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, quý 1-2023 là trận đầu TPHCM thua đậm. Vì vậy, 3 quý còn lại của năm là 3 trận chung kết. TPHCM phải hành động quyết liệt không phải bằng lời nói mà là bằng hành động.

Tin cùng chuyên mục