Hội nghị Thượng đỉnh Nga - EU tổ chức tại TP Khanty-Mansiysk, Tây Siberia (diễn ra vào 26 và 27-6-2008) với điểm nhấn quan trọng là 2 bên tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) mới thay thế hiệp định cũ hết hiệu lực từ cuối năm 2007.
Mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga trong thời kỳ cựu Tổng thống V.Putin nắm quyền không mấy mặn mà và EU hy vọng hội nghị lần đầu tiên này với tân Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ có tín hiệu khả quan.
Đại sứ Nga tại EU V.Chizhov, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose M.Barroso, Chủ tịch EU J.Jansa cũng như Ủy viên Chính sách Đối ngoại EU J.Solana đều hy vọng thời điểm “mở ra chương mới trong quan hệ giữa Nga-EU” đã đến. Ngoài vấn đề PCA, vấn đề năng lượng sẽ được các bên xem xét kỹ lưỡng trong hội nghị này.
Với nguồn dự trữ năng lượng dồi dào, Nga là đối tác quan trọng khi cung cấp đến 25% lượng khí đốt cho EU. Đặc biệt trong thời điểm giá dầu tăng cao như hiện nay, EU càng không thể sao nhãng nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định này. Còn đối với Nga, để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu và biến mơ ước trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế lớn, Nga cũng cần có đối tác như EU.
Ngoài 2 vấn đề “đinh” trên, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-EU năm nay cũng đề cập đến mối quan hệ không êm thấm giữa Nga-Gruzia về các khu vực ly khai Abkhazia, Nam Ossetia; việc tỉnh Kosovo tuyên bố độc lập… Về vấn đề Gruzia, ông Solana đề nghị Nga và Gruzia nên nối lại các cuộc đàm phán về Abkhazia, Nam Ossetia và nhấn mạnh “không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào mà không có sự tham khảo ý kiến của Nga”.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận chi tiết về các vấn đề “nóng” của toàn cầu như thiếu hụt lương thực, giá nhiên liệu tăng cao, biến đổi khí hậu toàn cầu… Việc Nga cấm nhập thịt gà và thịt heo của 70 công ty châu Âu vì cho rằng còn tồn dư lượng kháng sinh trong các sản phẩm thịt cũng được đưa ra thảo luận.
V.C. (Theo Novosti, AFP)