Người dân tại các vùng núi, trung du, đô thị trũng thấp cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do đợt mưa này.
Theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tối 16-5 đến sáng nay 17-5, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các điểm ghi nhận lượng mưa trên 50mm chủ yếu nằm ở trung du và vùng núi phía Bắc như:
- • Hà Nội (86mm - tại Kim Anh và Thanh Xuân)
- • Hòa Bình (92mm - tại Vạn Mai)
- • Thanh Hóa (79mm - tại Lương Trung; 83,6mm - tại Lang Chánh)
- • Hà Giang (73mm - tại Bạch Ngọc 2)
- • Bắc Kạn (72,8mm - tại Yên Phong; 72,4mm - tại Yên Nhuận)
- • Phú Thọ (55,8mm - tại Tiên Lương)
- • Yên Bái (54,8mm - tại Minh Bảo)
- • Vĩnh Phúc (54,4mm - tại Phúc Yên và Hùng Vương)
Trước đó, chiều 16-5, mưa lớn tại Bắc Giang đã gây ngập nhiều tuyến đường nội thành TP Bắc Giang, khiến giao thông tê liệt cục bộ. Đài khí tượng của địa phương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã thuộc các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang và thị xã Chũ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, mưa tiếp tục mở rộng tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo lượng mưa phổ biến như sau:
- • Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 40 - 90mm, có nơi trên 150mm.
- • Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.
Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các điểm mưa cường suất lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ, dễ gây ngập úng tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, cũng như lũ quét tại các vùng đồi núi, sườn dốc, khu vực có công trình đang thi công.

Sau đợt cao điểm này, từ ngày 19-5, lượng mưa ở Bắc bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong thời gian còn mưa, nguy cơ thiên tai vẫn ở mức cảnh báo cấp 1, kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.