Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM phối hợp tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà PetroVietnam Tower ở đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, do chập điện ở phòng làm việc tầng 7 của tòa nhà dẫn tới cháy thiết bị, máy móc, hồ sơ, bàn ghế. Chừng 5 phút sau, ở khu vực tầng hầm bốc cháy do chập điện bình ắc quy.

Khói lửa bùng cháy giả định tại tòa nhà PetroVietnam Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khói lửa bùng cháy giả định tại tòa nhà PetroVietnam Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thời điểm cháy, nhiều nhân viên và khách trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy vào thang máy. Khi thang máy di chuyển từ tầng hầm lên tầng trệt thì dừng đột ngột, khiến người bên trong thang máy chen lấn, không khí bên trong hạn hẹp, thiếu oxy làm khó thở và ngất xỉu 2 người.

Trong tòa nhà có khoảng 1.000 khách và người đang làm việc hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài khiến công tác thoát nạn chữa cháy ban đầu hết sức khó khăn.

Nhiều người và khách ở trong tòa nhà thoát ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhiều người và khách ở trong tòa nhà thoát ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc, nhiệt độ cao đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người, gây khó khăn cho công tác thoát nạn, triển khai chữa cháy. Lúc này, có khoảng 20 người bị thương và mắc kẹt trong quá trình thoát nạn cần sự giúp đỡ của lực lượng PCCC-CNCH ở tầng 7, 12, 5, tầng hầm…

Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 1 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy, cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Nhận thấy đám cháy ở tầng 7, tầng hầm và có người mắc kẹt trong thang máy nên khả năng có nhiều người bị thương, đơn vị xin chi viện.

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phòng PC07 đã điều động nhiều đơn vị, hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Khi có mặt, lực lượng PCCC đã tiếp cận từ nhiều hướng đưa người dân ở tòa nhà ra ngoài.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa người dân từ tầng cao xuống dưới đất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa người dân từ tầng cao xuống dưới đất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để chữa cháy và giải cứu nhiều người mắc kẹt ở các tầng cao. Bên cạnh đó, các tổ khác tiếp cận thang máy dùng kiềm thủy lực, máy cắt… để cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài chuyển cấp cứu.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố, tai nạn phát sinh.

Phòng PC07 cho biết, diễn tập nhằm tăng cường, nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC-CNCH; các giải pháp thoát nạn, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu...

Tin cùng chuyên mục