Diễn tập chữa cháy, cứu người tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Sáng 24-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng (quận Hải Châu).
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng là nơi làm việc của sở ngành TP Đà Nẵng với 36 tầng (34 tầng, 2 tầng hầm). Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng là nơi làm việc của sở ngành TP Đà Nẵng với 36 tầng (34 tầng, 2 tầng hầm). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Buổi diễn tập nhằm để lực lượng phòng cháy tại chỗ và lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp nắm rõ tình hình địa điểm của cơ sở, xác định nguồn nước cung cấp cho chữa cháy, giao thông trong và ngoài cơ sở để khi xảy ra sự cố có thể cứu chữa nhanh và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, phương án diễn tập cũng nâng cao ý thức về công tác PCCC cho toàn cán bộ, công nhân viên tòa nhà.

Đội PCCC và CNCH dập lửa trước sảnh cửa số 1 và trên tầng cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đội PCCC và CNCH dập lửa trước sảnh cửa số 1 và trên tầng cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tình huống giả định, tại toà nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng xảy ra cháy, các chiến sĩ PCCC và CNCH lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức phun nước khống chế ngọn lửa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tình huống giả định, tại toà nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng xảy ra cháy, các chiến sĩ PCCC và CNCH lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức phun nước khống chế ngọn lửa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khống chế lửa bằng chữa cháy. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khống chế lửa bằng chữa cháy. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Buổi diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng trong đó chủ chốt là lực lượng PCCC và CNCH. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Buổi diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng trong đó chủ chốt là lực lượng PCCC và CNCH. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tất cả chiến sĩ PCCC và CNCH đều phải mang trang bị theo quy định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tất cả chiến sĩ PCCC và CNCH đều phải mang trang bị theo quy định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một chiến sĩ cõng người bị thương ra khỏi tòa nhà tại cửa số 1. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một chiến sĩ cõng người bị thương ra khỏi tòa nhà tại cửa số 1. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hai chiến sĩ dùng cán đưa người bị thương không thể tự di chuyển đến xe cứu thương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hai chiến sĩ dùng cán đưa người bị thương không thể tự di chuyển đến xe cứu thương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng y tế sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên tòa nhà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng y tế sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên tòa nhà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng an ninh tòa nhà hướng dẫn nhân viên, cán bộ tòa nhà đến điểm tập kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng an ninh tòa nhà hướng dẫn nhân viên, cán bộ tòa nhà đến điểm tập kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Toàn bộ cán bộ, nhân viên phải tham gia diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trừ phụ nữ mang thai, người đang có vấn đề về sức khỏe. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Toàn bộ cán bộ, nhân viên phải tham gia diễn tập Phương án chữa cháy

và cứu nạn, cứu hộ trừ phụ nữ mang thai, người đang có vấn đề về sức khỏe. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục