Hơn 4.000 người nhập viện cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày nghỉ tết

Mặc dù số ca nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn có tới 11 ca tử vong và hàng ngàn trường hợp phải cấp cứu...

Ngày 9-2, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, liên tiếp trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019, ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận cấp cứu điều trị từ 2-3 trường ngộ độc liên quan tới rượu bia.

Cùng với đó là nhiều hợp cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc do ma túy...

Tuy nhiên, thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong những ngày Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua, cả nước chưa phát hiện các vụ ngộ độc tập thể. Các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.982 ca tới khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, trong đó có 488 ca nhập viện để điều trị theo dõi và 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử). Trong số các trường hợp có biểu hiện ngộ độc nhập viện điều trị có 160 trường hợp được xác định là ngộ độc  rượu, bia.

Hơn 4.000 người nhập viện cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày nghỉ tết ảnh 1 Trong những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều bệnh viện trong tình trạng quá tải bệnh nhân cấp cứu vì đánh nhau

Trong khi đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến ngày mùng 4 Tết (tức ngày 8-2), các bệnh viện đã tiếp nhận 4.099 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2,3% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 55% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018, số ca nhập viện do đánh nhau giảm 18,3%.

Tính đến ngày 8-2, tổng số bệnh nhân còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh là 99.522 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 41.916 bệnh nhân, nhập viện điều trị nội trú 28.897 bệnh nhân, chuyển viện 2.472 bệnh nhân, thực hiện 2.465 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 42 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân và cho xuất viện 15.052 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn tết.

Tin cùng chuyên mục