Hơn 500 hộ dân ấp 1 cù lao Mỹ Phước khổ sở vì quy hoạch “treo” gần 15 năm

Dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí cù lao Mỹ Phước được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch từ năm 2009. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, quy hoạch này vẫn nằm trên giấy, người dân phải chờ đợi và cũng không biết chờ đến bao giờ.
Khu dân cư được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái từ năm 2009
Khu dân cư được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái từ năm 2009

Ấp 1 cù lao Mỹ Phước, (thuộc xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nằm ở vị trí biệt lập, 4 mặt bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Tây được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch để làm dự án khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí, với tổng diện tích lên đến 294 ha. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, quy hoạch này vẫn nằm trên giấy, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, cũng như phát triển kinh tế của người dân sống trong vùng.

Nhận thông tin Dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí cù lao Mỹ Phước được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch từ năm 2009 người dân mừng vui, kỳ vọng vào cơ hội đổi đời. Ai ngờ, chừng ấy năm định hướng quy hoạch là chừng ấy năm người dân phải chờ đợi và cũng không biết chờ đến bao giờ.

Sơ đồ quy hoạch cũng đã rách nát

Sơ đồ quy hoạch cũng đã rách nát

Ông Trương Văn Vịnh, Trưởng Ấp 1 cù lao Mỹ Phước cho biết, về mặt chủ trương quy hoạch của tỉnh Long An, toàn dân đều thống nhất nhưng phải có thời gian rõ ràng. Hiện nay, quy hoạch đã kéo dài gần 15 năm khiến đời sống người dân bị tù túng, việc chuyển mục đích, mua bán, sang nhượng đất đai gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn vẫn phải hỏi ngành chức năng. Trường hợp xây dựng xong, 2-3 năm sau thực hiện quy hoạch thì sao? Không cơ quan chức năng nào dám ký cam kết hay hứa với dân và cho biết rõ sau đó sẽ thế nào!?

Người dân phải cơi nới, che chắn tạm nhà cửa

Người dân phải cơi nới, che chắn tạm nhà cửa

Vấn đề cải tạo đất, lên liếp trồng rau màu, chuyển đổi cây trồng người dân chúng tôi cũng không dám làm vì lo ngại trồng chưa kịp thu hoạch thì quy hoạch, chúng tôi sẽ bị "trắng tay", thậm chí lâm nợ do vay mượn vốn. Vì thế nên chúng tôi ngại đầu tư để phát triển kinh tế, mà không làm thì nghèo hoài, do quanh năm chỉ 2 vụ lúa mà đất thì nhiễm phèn.

"Đặc biệt nhất, người dân mong mỏi phát triển cầu. Cả ấp với hơn 500 hộ dân chỉ có một cây cầu treo Mỹ An Phú và một bến đò để lưu thông qua Quốc lộ 62 vào TP Tân An. Nhưng cầu dây này hiện đã xuống cấp, chỉ cho phép xe 2 bánh qua lại, gây ảnh hưởng lớn đến vận chuyển hàng hóa. Thương lái vào đến nơi thu mua lúa, nông sản cũng ép giá người dân do khó khăn trong việc vận chuyển. Nếu không may có người bị bệnh không di chuyển được phải khiêng qua Quốc lộ 62 mới có xe chở đi bệnh viện”, ông Trương Văn Vịnh cho hay.

Lối lên cầu dây bị giới hạn

Lối lên cầu dây bị giới hạn

Một cán bộ xã cho biết, nhiều năm nay việc xây sửa nhà không được cấp giấy phép xây dựng, địa phương cũng rơi vào cảnh khó nên du di cho người dân tự xây sửa để ở, đảm bảo sinh hoạt. Cù lao không được đầu tư đê bao, cống nên toàn dân trong vùng cũng phải gửi đơn lên ngành chức năng sau đó mới được đầu tư xây dựng.

Tuyến đường bê tông là trục giao thông của ấp để các ngõ xóm kết nối vào đi Quốc lộ 62 và Tỉnh lộ 817 được nhà nước và nhân dân cùng làm nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng địa phương không sửa chữa được. “Chúng tôi muốn làm hồ sơ xóa quy hoạch thì làm như thế nào? Nhờ cơ quan chức năng hướng dẫn cho chúng tôi làm để người dân bớt khổ”, một cán bộ bức xúc nói.

Theo ông Lê Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, do ấp 1 cù lao Mỹ Phước được quy hoạch thành khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí nên việc bố trí vốn xây dựng hay sửa chữa đường trục giao thông phải trình lên huyện xem xét, cân nhắc. Không phải xã có kinh phí hoặc vận động dân là tự ý làm được.

Đường xuống cấp

Đường xuống cấp

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa cho biết, cuối năm 2022, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cho dự án này. Theo đó, dự án có tổng diện tích 294ha, toàn bộ cù lao Mỹ Phước tại ấp 1, xã Mỹ An với 4 mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây. Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí là nơi cung cấp các tiện nghi ở, giải trí, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao... thân thiện với môi trường.

Hiện, UBND huyện Thủ Thừa phối hợp các sở, ngành tỉnh Long An lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, sau đó lập hồ sơ đấu thầu dự án. Lúc đó, nhà đầu tư nào trúng thầu sẽ triển khai thực hiện.

Cũng theo ông Quân, để tránh tình trạng đầu cơ bất động sản, huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ An kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa ở cù lao Mỹ Phước. Trường hợp người dân có nhu cầu thật sự sẽ tạo điều kiện để phát triển, phù hợp với quy hoạch.

Tin cùng chuyên mục