Hungary có thể phủ quyết tư cách thành viên EU của Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho phép bắt đầu các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng tuyên bố sẽ phủ quyết nếu cần thiết.

Theo Russia Today, các nhà lãnh đạo EU hôm 14-12 đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine và Moldova, sau khi ông Orban rời khỏi hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, để cho phép 26 quốc gia thành viên còn lại nhất trí bật đèn xanh cho quyết định này. Ông Orban từng là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất tư cách thành viên của Kiev, cho rằng nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine, sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và việc tham gia vào một cuộc xung đột đang diễn ra sẽ khiến Ukraine không thể gia nhập khối.

orban-viktor-2022-cropped-5888.jpg

Trong suốt 8 giờ tranh luận, các nhà lãnh đạo đã cố gắng thuyết phục ông Orban, bằng cách chỉ ra rằng nghị viện quốc gia ở các quốc gia thành viên sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc Ukraine gia nhập khối, và rằng sẽ có khoảng 75 trường hợp Quốc hội Hungary phủ quyết đề nghị Ukraine trở thành thành viên EU.

Thủ tướng Orban giải thích: “Họ nói rằng nếu điều gì đó gây tổn hại đến lợi ích của Hungary trong quá trình đàm phán, tôi có thể ngăn chặn điều đó”.

Quyết định mở đàm phán gia nhập với Ukraine được đưa ra chưa đầy 18 tháng sau khi Kiev nộp đơn xin gia nhập. Tốc độ của quá trình này đã bị nhiều quốc gia thành viên chỉ trích, bao gồm cả Áo, nơi Ngoại trưởng Alexander Schallenberg cảnh báo vào tháng trước rằng việc mở các cuộc đàm phán với Ukraine có thể khiến một số quốc gia Tây Balkan xa lánh, vốn đã chờ đợi quá trình gia nhập tới 20 năm.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên rằng Ukraine vẫn còn “rất xa” để gia nhập khối. Ông Macron nói: “Chúng ta còn rất xa mới có thể mở rộng EU sang Ukraine và trong mọi trường hợp, việc mở rộng, bất kể là gì, sẽ đòi hỏi một cuộc cải cách sâu rộng các quy tắc của EU”.

Tin cùng chuyên mục