Huyện Bình Chánh: Hơn 27,2 tỷ đồng chăm lo tết

Sáng 13-12, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM khảo sát tại huyện Bình Chánh để phục vụ chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 1-2023, chủ đề “Xuân Quý Mão 2023: An vui – Nghĩa tình”.
Buổi khảo sát tại UBND huyện Bình Chánh. Ảnh MAI HOA
Trước khi làm việc với UBND huyện Bình Chánh, đoàn do Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Cao Thanh Bình dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế tại chợ Cầu Xáng (xã Phạm Văn Hai). Đây là một trong những chợ lớn trên địa bàn, do huyện Bình Chánh quản lý.

Chăm lo trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, Trưởng phòng VH-TT huyện Bình Chánh Trương Phi Hùng cho biết, dịp tết này, trên địa bàn huyện dự kiến sẽ có gần 26.000 suất quà để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và diện bảo trợ xã hội và các diện khác, với tổng số tiền hơn 27,2 tỷ đồng. Trong đó có nhiều phần quà chăm lo, động viên các em thiếu nhi mồ côi vì dịch Covid-19 và các gia đình khó khăn có người thân mất vì dịch Covid-19. Ngoài ra, huyện còn vận động được số tiền 64,5 triệu đồng để thăm và tặng quà cho các đảng viên có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn.

Về hàng hóa thiết yếu phục vụ tết, UBND huyện Bình Chánh ghi nhận tình hình cung ứng hiện rất dồi dào, chưa có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa. Trong đó, tổng lượng hàng hóa tại các chợ truyền thống hiện cung ứng hơn 2.400 tấn, tháng tết tăng lên hơn 3.200 tấn. Hiện nguồn hàng tại các chợ đã tăng 242% so với Tết năm ngoái, giá cả ổn định. Các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi cũng sẽ cung cấp hơn 5.000 tấn hàng hóa trong tháng Tết.

Huyện Bình Chánh: Hơn 27,2 tỷ đồng chăm lo tết ảnh 2 Đoàn khảo sát tại chợ Cầu Xáng (xã Phạm Văn Hai) trước khi làm việc với UBND huyện Bình Chánh

UBND huyện đã ban hành, triển khai nhiều kế hoạch. Trong đó, huyện đã phát động trồng cây xanh, hoa kiểng, xây dựng tiểu cảnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, công viên để chào mừng tết. Huyện cũng đã lên kế hoạch để tổ chức thăm viếng, tổ chức các chương trình nghệ thuật đón chào năm mới, mừng xuân mừng Đảng, các hội xuân, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết. Năm nay, huyện tiếp tục tổ chức đường hoa mai vàng ở xã Bình Lợi và trưng bày, mua bán hoa kiểng ở nhiều địa điểm. Đến nay, nhiều gian hàng mua bán hoa Tết đã được đăng ký với lượng hoa rất phong phú.

Tham gia đoàn khảo sát, đại diện Công an TPHCM đề nghị huyện Bình Chánh thông tin thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đông công nhân trên địa bàn, đánh giá thêm về lượng công nhân bị giảm việc, cắt giảm lao động. Bên cạnh đó là công tác chăm lo cho công nhân khó khăn ở các khu nhà trọ, nhất là những người không có điều kiện về quê ăn tết.

Đại diện Sở Du lịch nhìn nhận, huyện Bình Chánh thời gian qua đã tổ chức được nhiều tour tham quan, nhưng hiệu quả chưa cao. Sở Du lịch cho rằng, nhân dịp tết này với nhiều hoạt động chính là cơ hội để du khách biết thêm về các điểm đến ở Bình Chánh, như làng nghề làm nhang ở xã Lê Minh Xuân...

Báo cáo thêm, đại diện lực lượng quản lý thị trường huyện Bình Chánh cho biết, huyện chia thành 3 đoàn công tác, phối hợp với UBND 16 xã, thị trấn để kiểm tra kiểm soát. Trong đó chú trọng các mặt hàng về thực thẩm, rượu, thuốc lá, các mặt hàng thiết yếu khác… ĐB Cao Thanh Bình nhìn nhận kế hoạch triển khai của huyện rất chặt chẽ, nhưng người dân mong muốn cơ quan quản lý thị trường cam kết không để tình trạng trên địa bàn có kho chứa hàng gian hàng giả, kém chất lượng.

ĐB Nguyễn Thị Nga đề nghị huyện Bình Chánh nêu nhận định tình hình nhân dân trong năm nay, đời sống năm nay khác những năm trước như thế nào, khi giá cả có tăng cao, có dự kiến được số hộ gia đình có khả năng gặp khó khăn ngoài những đối tượng chăm lo với danh sách cụ thể? Bình Chánh có đông công nhân lao động, có dự báo được lượng người ở lại ăn tết, lượng người về quê ăn tết để hỗ trợ phương tiện đưa rước, chính sách hỗ trợ người ở lại?

Ngoài ra, ĐB đề nghị đánh giá thêm về nguồn lực chăm lo, ngoài nguồn ngân sách nhà nước? Rà soát các doanh nghiệp nợ BHXH, có phương án cụ thể nếu như cận Tết mà doanh nghiệp không có tiền trả lương, trả thưởng? Theo ĐB Nguyễn Thị Nga, cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, bởi qua đi khảo sát ở chợ đã ghi nhận nhiều mặt hàng không có nhãn mác, không có hạn sử dụng… Các ĐB cũng góp ý huyện Bình Chánh cần phát huy các sản phẩm chủ lực, như mai vàng, bưởi da xanh…

Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh Khấu Dũng Tiến cho biết, đã có kế hoạch triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy dịp tết. Đồng thời cũng phối hợp rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn, tham mưu kiểm tra 15 doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ. Với lực lượng công nhân, dù số doanh nghiệp, số công nhân trên địa bàn nhiều. Từ đầu năm đến nay có 5 vụ ngưng việc của gần 900 công nhân, chủ yếu do khó khăn trong sản xuất dẫn đến không đảm bảo được lương, thưởng. Công an huyện cùng đại diện các đơn vị đã làm việc với công nhân và chủ doanh nghiệp và giải quyết kịp thời các vụ việc.

Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết trên địa bàn có 9 dự án đang và có khả năng phát sinh khiếu kiện giữa người mua nhà, căn hộ với chủ đầu tư. Khách hàng chủ yếu là ở các địa phương khác, chủ đầu tư chậm giao căn hộ. Do không thuộc thẩm quyền giải quyết, nên Công an huyện phối hợp chặt chẽ với phòng An ninh kinh tế của Công an TPHCM.

Chuẩn bị chăm lo cho công nhân ở lại ăn tết

Trao đổi với đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phan Thị Cẩm Nhung cho biết, Bình Chánh địa bàn rộng, nên các hoạt động hầu hết được chia thành 3 khu vực. Huyện đã giao các địa phương rà soát lại các đối tượng cần chăm lo, trong đó có công nhân, người lao động. Qua nắm tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện ghi nhận một vài vụ phản đối của công nhân, nhưng đã được giải quyết kịp thời.

Huyện Bình Chánh: Hơn 27,2 tỷ đồng chăm lo tết ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phan Thị Cẩm Nhung cho biết huyện đã chuẩn bị dự phòng 300 triệu đồng chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê ăn tết. Ảnh: MAI HOA

Hiện nay việc cắt giảm lao động không nhiều, nhưng việc giảm việc là có (khoảng 10 doanh nghiệp với khoảng 600 công nhân). Có một doanh nghiệp nợ BHXH nhiều nhất là hơn 600 triệu đồng. Huyện đã yêu cầu chậm nhất tới ngày 20-12 các xã sẽ báo cáo sơ bộ qua nắm các nhà trọ, dự kiến bao nhiêu trường hợp không về quê mà ở lại ăn tết, để huyện có phương án chăm lo, với kinh phí dự phòng khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ. Một số hợp tác xã xe trên địa bàn cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn, tăng cường kiểm tra kiểm soát về chất lượng hàng hóa dịp Tết. Năm nay, dự kiến 68 cây mai vàng Bình Lợi sẽ được hiện diện ở đường hoa Nguyễn Huệ để quảng bá thương hiệu đặc trưng của huyện.

Huyện Bình Chánh: Hơn 27,2 tỷ đồng chăm lo tết ảnh 4 ĐB Cao Thanh Bình - trưởng đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: MAI HOA
ĐB Cao Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán của huyện Bình Chánh, giúp cho bà con yên tâm hơn trong dịp tết này.
ĐB Cao Thanh Bình đề nghị huyện Bình Chánh tiếp tục làm tốt hơn một số công việc, như rà soát, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, để bà con đến Bình Chánh đón Tết được an toàn, an tâm. Bởi Bình Chánh là vùng ven, địa bàn giáp ranh, có nhiều khu đất trống có thể bị các đối tượng chọn làm nơi tập kết hàng giả, hàng kém chất lượng hay tội phạm ẩn náu.

Trong công tác chăm lo, ĐB lưu ý huyện cách thức trao quà trang trọng, phù hợp để người nhận cảm thấy ấm lòng. Ngoài ra, huyện cũng cần nắm sát tình hình công nhân, người lao động để có phương án chăm lo kịp thời.

Tin cùng chuyên mục