
Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, cuộc tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm này diễn ra sau khi chính quyền Israel tấn công nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả nhà dân. Trong tuyên bố ngắn, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hàng chục mục tiêu của Israel, bao gồm các địa điểm quân sự và căn cứ không quân, đã hứng chịu các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa.
Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực trung tâm Tel Aviv sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Trước đó, còi báo động đã vang lên trên khắp cả nước. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Iran đã phóng khoảng 100 quả tên lửa trong 2 đợt tấn công quy mô lớn.
Theo đánh giá ban đầu, các tên lửa chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và một số khu dân cư. Quân đội Israel thông báo Iran hiện đã tiến hành đợt tấn công thứ 3. Theo báo Jerusalem Post, ít nhất 5 người Israel đã bị thương trong 2 đợt tấn công đầu tiên.
Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Israel cho biết Mỹ đang giúp Israel đánh chặn các tên lửa của Iran. Giới chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều chuyển các nguồn lực quân sự, bao gồm cả tàu chiến, tại Trung Đông nhằm phản ứng với các động thái mới nhất ở khu vực.
Hải quân Mỹ điều động tàu khu trục USS Thomas Hudner, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, rời Tây Địa Trung Hải để tiến về phía Đông Địa Trung Hải, đồng thời yêu cầu một tàu khu trục thứ 2 trong tình trạng sẵn sàng triển khai.
Kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cáo buộc Iran tấn công vào khu vực dân sự và cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá. Phát biểu này được cho là ám chỉ khả năng Israel sẽ mở rộng các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu chiến lược khác của Iran.