Iran trả đũa, phóng hơn 100 UAV về phía Israel

Theo Times of Israel, ngày 13-6, ông Effie Defrin, Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết, Iran đã phóng hơn 100 thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào Israel trong vài giờ qua.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, họp với các tướng lĩnh của Lực lượng Phòng vệ Israel, ngày 13-6. Ảnh: DEFENSE MINISTRY
Ông Israel Katz, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, họp với các tướng lĩnh của Lực lượng Phòng vệ Israel, ngày 13-6. Ảnh: DEFENSE MINISTRY

IDF tuyên bố các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bắt đầu bắn hạ các UAV từ phía Iran và đang chặn chúng ở khu vực biên giới Israel. Nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp theo Luật Phòng vệ Dân sự. Theo đó, người dân Israel bị cấm tham gia tất cả các hoạt động tụ họp, giáo dục và làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu.

Trước đó, hơn 200 máy bay của IDF đã tấn công hơn 100 mục tiêu tại Iran, sử dụng trên 330 quả tên lửa. Phía Iran xác nhận có 6 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng trong đợt không kích của Israel. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, nhiều cơ sở hạt nhân tại Iran không bị tấn công, trong đó có nhà máy hạt nhân Bushehr, các cơ sở hạt nhân ở Fordow và Isfahan.

Vào đầu tháng 10-2024, Iran từng triển khai hơn 200 UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong trận tập kích Israel. Nhiều tên lửa trong đó đã vượt qua lưới phòng không và gây thiệt hại ở các căn cứ không quân Israel.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận việc Washington đã nắm được thông tin về các cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh không tham gia trực tiếp vào các cuộc không kích này.

Saudi Arabia đã có phản ứng mạnh mẽ về vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên án gay gắt các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Riyadh nhấn mạnh, đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, đồng thời đi ngược lại luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Jordan lên án chiến dịch của Israel, cho rằng nó đe dọa an ninh của toàn khu vực.

Tin cùng chuyên mục