Israel tăng trưởng mạnh nhờ công nghệ cao

Nền kinh tế của Israel tăng trưởng 7% vào năm 2021, cao hơn 1,1% mức tăng trưởng kinh tế trung bình toàn cầu trong năm 2021 (đạt 5,9%). Theo báo Jerusalem Post, ngành công nghệ cao của Israel là nguồn tăng trưởng chính của Israel trong năm 2021.

Theo báo trên, trong khi ngành công nghệ cao kích thích hầu hết tăng trưởng kinh tế của Israel, các ngành công nghiệp khác bị ảnh hưởng, bao gồm du lịch, nhà hàng, giải trí…

Số liệu của Cơ quan Thống kê trung ương Israel (CBS) công bố cho thấy xuất khẩu dịch vụ công nghệ cao của nước này trong 10 tháng đầu năm 2021 đã tăng thêm 21,8%. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ công nghệ cao từ tháng 1 đến tháng 10-2021 của Israel đã tăng lên 34,65 tỷ USD, từ mức 28,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu trong lĩnh vực này bao gồm hoạt động bán và chuyển giao các sản phẩm vô hình như điện toán, quảng cáo, viễn thông, xây dựng và kế toán.

Tin cùng chuyên mục