Israel tập trận đối phó chiến tranh tổng lực

Ngày 30-5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khởi động cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 tuần mang tên Firm Hand, mô phỏng một cuộc chiến tranh tổng lực.
Israel tập trận đối phó chiến tranh tổng lực

Theo Times of Israel, IDF cho biết các binh sĩ thuộc quân đội thường trực và dự bị, từ gần như tất cả các đơn vị, sẽ tham gia cuộc tập trận, xử lý các thách thức và các sự kiện bất ngờ trên nhiều mặt trận cùng một lúc. Lực lượng không quân Israel sẽ thực hiện kịch bản các cuộc tấn công “chiến lược” vào sâu lãnh thổ của kẻ thù, trong khi hải quân sẽ triển khai hoạt động tấn công và phòng thủ.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Tổng Tư lệnh quân đội Israel, tướng Herzi Halevi, tuần trước cảnh báo “những diễn biến tiêu cực” liên quan chương trình hạt nhân của Iran có thể khiến Israel phải có phản ứng. Tuy nhiên, IDF cho biết, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước, không xuất phát từ bất kỳ đánh giá an ninh nào gần đây.

Tin cùng chuyên mục