Kẻ sát hại 2 người đàn ông ở TP Thủ Đức khai gì?

Minh khai say xỉn và sử dụng ma túy nên lên cơn “phê” và tưởng anh Hồng, Hưng là nhóm người có mâu thuẫn nên xông vào đánh đá từ trong nhà ra tới ngoài đường. Chưa dừng lại, Minh dùng cục đất đập vào đầu cả 2 cho tới khi tử vong mới dừng lại và đi vào nhà ngủ.
Công an phong tỏa nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an phong tỏa nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 16-2, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Phan Thanh Minh (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận khoảng 23 giờ tối 11-2 (tức đêm 30 tháng Chạp), Minh cùng Phan Tấn Hồng (SN 1976, là anh ruột Minh), Nguyễn Thanh Hưng (SN 1973, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng 1 người tên Nam ăn nhậu ở căn nhà cấp 4 ở đường số 8, KP Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức (TPHCM).

Trong lúc ăn nhậu, Nam cự cãi với Hưng và Minh nên bực tức bỏ về. Lúc này, Minh cùng anh Hồng, Hưng tiếp tục ăn nhậu. Minh say xỉn và sử dụng ma túy trước đó nên lên cơn “phê” tưởng anh Hồng, Hưng là nhóm người có mâu thuẫn nên xông vào đánh đá từ trong nhà ra tới ngoài đường.

Kẻ sát hại 2 người đàn ông ở TP Thủ Đức khai gì? ảnh 1 Con đường nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tiếp đó, Minh dùng cục đất trước nhà bỏ vào trong áo khoác rồi đập nhiều phát vào đầu anh Hồng, Hưng cho tới khi cả 2 nằm bất động rồi mới dừng lại. Minh đi vào trong nhà nằm ngủ tới sáng.

Sáng ngày 12-2 (mùng 1 Tết), người dân đi ngang qua căn nhà cấp 4 ở đường số 8, KP Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức (TPHCM) thì hốt hoảng phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động bên trong. Lúc này, mọi người đi lại gần kiểm tra thì phát hiện các nạn nhân đã tử vong nên vội báo cho công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm cả 2 thi thể tử vong do bị đa chấn thương.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Minh đưa về trụ sở và có khai báo như trên.

Tin cùng chuyên mục