Kẻ trộm tiền nhiều giáo viên ở TP Thủ Đức ra đầu thú

Biết không thoát tội, Võ Minh Hải là nghi phạm trộm cắp tài sản của nhiều giáo viên ở Trường Tiểu học Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra đầu thú.

Tối 18-1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của Võ Minh Hải (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 16-1, thầy cô giáo và học sinh của Trường Tiểu học Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM) làm lễ chào cờ tại sân trường thì một người đàn ông thản nhiên vào trường.

Hình ảnh Hải được camera an ninh ghi nhận. Ảnh: C.T
Hình ảnh Hải được camera an ninh ghi nhận. Ảnh: C.T

Người này vào các phòng ở tầng trệt, tầng 1 lấy trộm tiền của giáo viên để trong túi xách rồi ung dung ra khỏi trường và lấy xe gắn máy rời đi.

Giáo viên phát hiện mất trộm nên kiểm tra camera, xác định kẻ trộm đi xe gắn máy biển số 54-U5 2137 nên trình báo công an.

Phương tiện Hải dùng đi trộm cắp. Ảnh: C.T

Phương tiện Hải dùng đi trộm cắp. Ảnh: C.T

Công an vào cuộc điều tra, xác định Hải là nghi phạm gây ra vụ trộm. Biết không thoát tội, chiều 18-1, Hải tới công an đầu thú.

* Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Vĩnh Kỳ (sinh năm 2006), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2004), Nguyễn Nhựt Trường (sinh năm 2007) và Đào Gia Khánh (sinh năm 2005, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Tối 14-1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú tuần tra phát hiện Kỳ và Huy giật ĐTDĐ hiệu iPhone 11 Promax của một người đi đường nên vây bắt được cả 2.

Tại cơ quan công an, Kỳ và Huy khai thiếu tiền tiêu xài nên cùng với Trường, Khánh và Trương Ngọc Quân (sinh năm 2006, ngụ huyện Bình Chánh) gây ra 7 vụ cướp giật ở quận Tân Phú và quận Bình Tân. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm các nghi phạm còn lại và thu hồi tang vật, phương tiện gây án của nhóm cướp.

Tin cùng chuyên mục