Kết hợp quân - dân y đóng vai trò quan trọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phát triển mạng lưới y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đưa “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn”.

Sáng 10-12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân - dân y trên biển, đảo”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; đại biểu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, quốc phòng - an ninh…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Mô hình kết hợp quân - dân y là một đặc thù của y tế Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết quân - dân trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

“Đây là chương trình có tầm chiến lược, tính khoa học và thực tiễn cao, kế thừa được truyền thống và kinh nghiệm của ngành quân y và dân y trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, nước ta có 28 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của đất nước. Do vậy, phát triển mạng lưới y tế, bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vùng biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đưa “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn”.

Để đạt mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho bảo đảm y tế vùng biển, đảo còn hạn hẹp, thì mô hình y tế kết hợp quân - dân y là giải pháp hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chương trình này vừa phát huy được tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ quân đội, vừa tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại chỗ và tận dụng tối đa nguồn vật tư y tế của cả quân đội và nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Hoạt động hiệu quả của các trung tâm quân - dân y góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo niềm tin về sự ưu việt của chế độ cho người dân, đồng thời góp phần giữ vững và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân tại những địa bàn chiến lược…
Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo” là một sự kiện quan trọng rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa; giúp chúng ta trao đổi, đánh giá, khẳng định tính tất yếu khách quan và tầm quan trọng, cùng những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên các vùng biển, đảo.
Từ đó, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách về kết hợp quân - dân y trên biển, đảo; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn ban quân - dân y các cấp; đồng thời đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin, tạo điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám đảo, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Chương trình kết hợp quân - dân y phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động trên biển, đảo phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào các nội dung lớn, tạo được đột phá.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố mạng lưới y tế cơ sở trên các vùng biển, đảo theo phương thức tăng cường sử dụng lực lượng tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dân y để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, nhân dân. Các cấp, ngành quan tâm, đầu tư nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị y tế và bảo đảm kinh phí hoạt động…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay; biểu dương những điển hình tiên tiến trong chương trình kết hợp quân - dân y. 

Từng là người trực tiếp chỉ huy Vùng 4 Hải quân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong tham luận của mình cũng đặc biệt nhấn mạnh, mô hình y tế quân - dân y kết hợp thể hiện vai trò chủ động của lực lượng quân y trong phối hợp với y tế các địa phương, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội trên tuyến biển, đảo của Tổ quốc, nhất là các đảo xa đất liền.

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động còn một số bất cập do thiếu cơ chế liên kết giữa đội điều trị, bệnh xá quân y, bệnh xá dân y, các tổ chức quân y… Trang thiết bị y tế của nhiều trung tâm y tế quân - dân y kết hợp còn chưa đầy đủ.

Kết hợp quân - dân y đóng vai trò quan trọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo ảnh 2 Thượng tướng Phạm Hoài Nam báo cáo tham luận 
Để khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát huy thành quả mô hình, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề xuất cần cập trung, giao cho Bệnh viện Quân y 175 xây dựng trung tâm Cấp cứu đa năng, phát huy hiệu quả sân bay trực thăng thành sân bay lưỡng dụng phục vụ an ninh quốc phòng và dân sinh.
Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức kết hợp, đầu tư nguồn lực (nhân lực và vật lực, tài chính, kể cả các hình thức xã hội hóa) có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, nhằm phát huy được sức mạnh của hệ thống y tế cả nước, trong đó lực lượng quân - dân y làm nòng cốt, trong việc bảo đảm cấp cứu, vận chuyển trên biển, đảo, đặc biệt là khu vực Trường Sa, ĐK và vùng biển đảo xa bờ.
Trước đó, phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Báo điện Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, Ban tổ chức đã nhận được gần 40 tham luận gửi đến hội thảo, các tham luận đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác kết hợp quân - dân y trên biển, đảo là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân y bác sĩ từng phục vụ tại các bệnh xá tại quần đảo Trường Sa và khu vực biển, đảo của Tổ quốc vinh dự được trao thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế.

Các cá nhân nhận bằng khen 

Tháng 10-1990, tại Hội nghị Kết hợp quân - dân y toàn quốc lần thứ nhất, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã thống nhất đưa hoạt động chương trình “kết hợp quân - dân y” thành Chương trình Y tế số 12: Kết hợp quân - dân y xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu đề ra là “Phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành quân y và dân y trong việc phục vụ sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp khác”.

Qua 30 năm triển khai chương trình kết hợp quân - dân y, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trên tuyến biển, đảo.

Đến nay, đã củng cố y tế cơ sở 972 xã, trong đó có 597 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Có 5 trung tâm y tế quân dân y huyện đảo gồm: Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ là mô hình lồng ghép hoạt động giữa trung tâm y tế huyện với tổ quân y thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện thành một tổ chức…

Tin cùng chuyên mục