Kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ án Vinashin: Y án sơ thẩm

Chiều 30-8, tại TAND TP Hải Phòng, sau 3 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã kết thúc. HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong phiên tòa này.

(SGGP).- Chiều 30-8, tại TAND TP Hải Phòng, sau 3 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã kết thúc. HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong phiên tòa này.

Theo đó, bị cáo Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinashin nhận mức án 20 năm tù. Các bị cáo: Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương 19 năm tù; Tô Nghiêm, nguyên chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà - Quảng Ninh 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin 16 năm tù; Trịnh Thị Hậu, nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (VFC) 14 năm tù; Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (VFC), Giám đốc cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy 13 năm tù; Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn CNTT Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Công ty CNTT Nam Triệu 11 năm tù; Đỗ Đình Côn, nguyên kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 10 năm tù.

Cùng với trách nhiệm hình sự, các bị cáo trên cũng phải bồi hoàn dân sự các khoản tiền liên quan đến sai phạm của mình trong từng vụ việc lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, phần tranh tụng giữa các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và đại diện VKSND tối cao kéo dài và khá căng thẳng. Phần lớn ý kiến của luật sư bày tỏ quan điểm cho rằng, HĐXX cần phải xem xét lại bản án sơ thẩm, tội danh và mức án của các bị cáo trên cơ sở bối cảnh kinh tế khi phạm tội, hoàn cảnh nhân thân của các bị cáo để làm tình tiết giảm nhẹ tội. Trong khi đó, đại diện VKSND tối cao giữ quyền công tố tại tòa khẳng định, cả 8 bị cáo đều bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

KH. NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục