Khai mạc Lễ hội Làm Chay

Ngày 5-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An), Lễ hội Làm Chay chính thức khai mạc.
Ngày 5-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An), Lễ hội Làm Chay chính thức khai mạc

Ngày 5-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An), Lễ hội Làm Chay chính thức khai mạc

Lễ hội Làm Chay là lễ hội truyền thống của người dân địa phương nhằm cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là sự kiện nhằm tưởng nhớ các anh hùng, nghĩa sĩ, liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, tiêu biểu là 2 vị anh hùng Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự.

Thắp hương tại lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay

Thắp hương tại lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay

Đồng thời, Lễ hội Làm Chay là sự tổng hòa các yếu tố tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng dân gian và tri ân anh hùng, liệt sĩ, tạo nên một không gian lễ hội với những nghi thức cúng tế được kết hợp giữa Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải thắp hương tại lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải thắp hương tại lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay

Lễ hội Làm Chay được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6-2 (từ 14 đến 16 tháng Giêng) với các nghi lễ cúng tế truyền thống và nhiều trò chơi dân gian, múa lân, hát bội, hoạt động xô giàn, đốt Ông Tiêu… nhằm cầu mong những điều may mắn, thuận lợi trong năm mới.

Tượng ông Tiêu

Tượng ông Tiêu

Sau lễ khai mạc là các hoạt động cúng tế liệt sĩ theo nghi thức tôn giáo.

Đông đảo người dân tham gia
Đông đảo người dân tham gia

Đông đảo người dân tham gia

Tin cùng chuyên mục