Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026

Chiều tối 4-4, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026 đã chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội
Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (tức ngày 17 đến 20-2 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo và tín ngưỡng cộng đồng đặc sắc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh tiêu biểu của phường Ngũ Hành Sơn nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung, mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo, tôn vinh tinh thần từ bi, trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát.

img-0081-3084-1093.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc lễ hội

Phát huy giá trị di sản của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung, mang đến chuỗi hoạt động phong phú. Các nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì, như: Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa và lễ tế xuân cầu quốc thái – dân an.

Trong đó, Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 6-4 nhằm lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hòa bình và an lạc.

Điểm nhấn mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Cánh sen vàng – Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng”, quy tụ nhiều đầu bếp và nhà hàng trên địa bàn, góp phần tôn vinh ẩm thực chay và làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao truyền thống cũng sẽ được tổ chức như hội đua thuyền tái hiện hoạt cảnh rước Huyền Trân Công chúa trên sông Cổ Cò, hội cờ làng, cà kheo…

IMG_0093.JPG
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2026 mang đến chuỗi hoạt động phong phú đối với người dân và du khách

Đáng chú ý, chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao và cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng sẽ góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Lễ hội tiếp tục triển khai mô hình “5 không”, gồm: không trộm cướp và tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn; không xả rác, vi phạm an toàn thực phẩm; không chèo kéo, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan. Đồng thời, mô hình “Lễ hội xanh” cũng được đẩy mạnh, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tin cùng chuyên mục