Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Tối 6-11, tại Sóc Trăng, Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022 chính thức khai mạc.
Đông đảo đại biểu và người dân tham dự đêm khai mạc Ngày hội

Ngày hội có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ - Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố,  gồm: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và Sóc Trăng.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII ảnh 2 Biểu diễn văn nghệ truyền thống của đồng bào Khmer

Trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động như: thi đấu các môn thể thao truyền thống; liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch… Đặc biệt là lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe ngo khu vực ĐBSCL với sự tham gia của hàng ngàn vận động viên.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII ảnh 3 Tỉnh Sóc Trăng đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng đội và vận động viên tham gia đua ghe ngo nhiều nhất

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng: Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer, góp phần phát sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer Nam bộ hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại lễ khai mạc, tỉnh Sóc Trăng đã công bố logo du lịch của tỉnh, đồng thời đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng đội ghe ngo và số lượng vận động viên đua ghe ngo nhiều nhất.

Tin cùng chuyên mục