Khám, tầm soát ung thư phổi miễn phí

Ngày 19-5, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bệnh ung thư phổi, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty AstraZeneca tổ chức chương trình khám sàng lọc và phát hiện sớm miễn phí cho 600 người từ 50-80 tuổi hút thuốc lá từ 20 gói/năm.
Khám, tầm soát ung thư phổi miễn phí

Theo đó, bệnh viện sẽ chụp CT-scanner liều thấp (miễn phí) và khám, tư vấn kết quả (miễn phí) vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ 1-6 đến 30-10 (hoặc khi đủ số lượng đăng ký) tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (số 12 đường 400, phường Tân Phú, TP Thủ Đức).

Người dân đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký bằng việc quét mã QR code (bên dưới); gọi điện thoại trực tiếp vào tổng đài 1900.63.62.23, đăng ký thông tin gồm: họ tên, năm sinh, địa chỉ hộ khẩu, số điện thoại liên lạc (di động). Thời gian gọi điện thoại đăng ký từ 13 giờ đến 19g giờ (thứ 2 đến thứ 6) và 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 (thứ bảy và chủ nhật) hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy thông tin (Phòng Công tác Xã hội) Bệnh viện Ung bướu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin người đăng ký tham gia chương trình. Bệnh viện sẽ gửi tin nhắn tự động trả về điện thoại cho người đăng ký (có thời gian và ngày chụp CT). Người nhận được tin nhắn sẽ mang tin nhắn đến Khoa Chẩn đoán hình ảnh chụp CT theo đúng hình ảnh và đến quầy tiếp nhận số 1 để nhận kết quả và được hướng dẫn vào Phòng khám tư vấn kết quả.

Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi là tình trạng có khối u ác tính hình thành và phát triển trong phổi, theo thời gian khối u này sẽ gia tăng về kích thước và bắt đầu xâm lấn, gây bệnh ở những tổ chức lân cận và thậm chí là di căn xa khi sang đến giai đoạn nặng.

Có 2 loại ung thư phổi đó là: Ung thư phổi tế bào nhỏ (chiếm tỷ lệ khoảng 15 - 20% các ca bệnh và xảy ra phổ biến ở những người hút thuốc lá hoặc tiếp xúc nhiều với khói thuốc) và ung thư phổi không tế bào nhỏ (chiếm 80 - 85% các trường hợp ung thư phổi, thường gặp hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ. Ung thư phổi không tế bào nhỏ bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn).

Bất kỳ ai cũng có thể có nguy cơ mắc bệnh, nhưng 90% các trường hợp ung thư phổi cấp tính là do hút thuốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), những người hút thuốc lá có khả năng mắc u hô hấp cao gấp 15 – 30 lần so với những ai không hút.

Ngay cả khi không hút thuốc, nguy cơ của cũng sẽ tăng lên nếu tiếp xúc với khói thuốc thường xuyên (hút thuốc thụ động). Khi khói thuốc lá vào cơ thể, nó sẽ bắt đầu làm tổn thương mô phổi. Phổi có thể sửa chữa những tổn thương này, nhưng việc hít khói thuốc mỗi ngày sẽ dần dần khiến nó mất đi khả năng tự chữa lành tổn thương.

Tin cùng chuyên mục