Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Sở TN-MT, Sở KH-CN, UBND huyện Tây Sơn cùng các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân; chỉ đạo các giải pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân; báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 31-3-2021.
Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với các bên liên quan mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Định, từ 17 đến 19-3, tại 2 xã trên có 383 trường hợp mắc các triệu chứng lâm sàng đau bụng, buồn nôn và đau đầu nhẹ; 9 người phải nhập viện.
Quá trình giám sát trực quan, đơn vị chức năng chưa phát hiện các hiện tượng, dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại khu vực sinh sống của những trường hợp trên. Kết quả 6 mẫu nước tại Nhà máy nước sạch Bình Tường - Vĩnh An và khu vực người dân mắc bệnh gửi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy, các thông số theo QCVN 01-1:2018 và vi khuẩn gây bệnh đường ruột của mẫu nước đều trong giới hạn cho phép.
Các tin, bài viết khác
-
Miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng thứ hai vào cuối tuần này
-
Xe tải bị lật, hàng trăm người dân phụ tài xế nhặt lại 3 tấn cá rô
-
Khánh Hòa cưỡng chế các công trình “chui”
-
TPHCM phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ hình thành các tập đoàn lớn
-
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
-
Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực IT sẽ tăng từ 20-25%
-
Thành lập Phòng Nghiên cứu Khoa học đô thị TPHCM
-
Một trung tâm đăng kiểm và nhiều đăng kiểm viên bị đình chỉ
-
Vụ giếng nước hôi thối ở Quảng Ngãi: Nước ngầm bị ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh
-
Thông cổ thụ lại bị cưa hạ giữa trung tâm Đà Lạt