Sáng 1-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp với các sở ngành và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) và dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Để dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện đưa vào vận hành, Sở Tài chính kiến nghị đối với các công việc liên quan các sở ngành, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài chính hoàn thiện, trình UBND TPHCM ban hành làm cơ sở thực hiện theo đúng các nội dung công việc, đảm bảo tiến độ.
Đối với nhà đầu tư, đề nghị Công ty Trung Nam phối hợp với thành phố trong quá trình huy động nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cống Bến Nghé (trong tháng 10-2025) và Mương Chuối (trong tháng 12-2025). Đối với Ngân hàng BIDV, đề nghị phối hợp thành phố trong việc rà soát chi phí lãi vay dự án, đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan việc tái cấp vốn, giải ngân...

Sau khi nghe ý kiến từ các sở, ngành và nhà đầu tư liên quan hai dự án BT trọng điểm là dự án Giải quyết ngập do triều (giai đoạn 1) và Đoạn tuyến Vành đai 2 (Phạm Văn Đồng - Gò Dưa), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo cụ thể nhằm thúc đẩy tiến độ và tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM rất quan tâm đến các dự án tồn đọng, bởi việc chậm trễ kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và môi trường đầu tư.
“TPHCM sẽ gỡ vướng các dự án trên tinh thần quyết liệt. Tôi đề nghị các thành viên tổ công tác chủ động, linh hoạt, mạnh dạn đề xuất phương án để sớm đưa các dự án đi vào vận hành”, đồng chí Nguyễn Văn Được nói.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, xử lý các dự án BT tồn đọng là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ người dân. Quá trình thực hiện phải đúng quy định pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc quản lý nhà nước; không để thất thoát, lãng phí tài sản công, quỹ đất và kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tháo gỡ, không để xảy ra sai phạm, vi phạm trong triển khai.
Chủ tịch UBND TPHCM quyết định kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc các dự án BT, giao Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình xử lý đối với cả hai dự án.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tổ công tác hoàn thành các đầu việc quan trọng trước tháng 10-2025. Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư; Điều chỉnh, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; Đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng BT; Đề xuất quỹ đất thanh toán, xác định giá trị; Bàn giao công trình, kiểm toán, quyết toán dự án.
Về trách nhiệm thi công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các nhà đầu tư sau khi đã thống nhất các công việc, hồ sơ với cơ quan nhà nước, phải khẩn trương triển khai thi công đúng cam kết. “Các đơn vị đã hứa thì phải làm. Không có lý do gì để chậm trễ thêm nữa”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 212/NQ-CP, cho phép TPHCM tháo gỡ vướng mắc pháp lý và cơ chế thanh toán cho hai dự án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm dự án Giải quyết ngập do triều có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) và đoạn tuyến đường Vành đai 2 dài 2,7km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa.
Theo Nghị quyết 212, UBND TPHCM được phép thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, trường hợp giá trị quỹ đất thấp hơn giá trị công trình BT (sau khi rà soát, loại bỏ toàn bộ các chi phí không hợp lý), phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng tiền từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố.
Đồng thời, TPHCM được giao thẩm quyền lập, thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi cho cả hai dự án, thay vì phải trình các bộ ngành trung ương như trước đây. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất và cơ sở thanh toán cũng được giao cho thành phố chủ trì thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Dự án chống ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu được Tập đoàn Trung Nam đầu tư, khởi công từ năm 2016 với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu là kiểm soát ngập do triều, bảo vệ 570km² diện tích và 6,5 triệu dân khu vực trung tâm và ven sông Sài Gòn. Dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự án bị ngưng trệ nhiều năm vì chưa hoàn tất thủ tục thanh toán quỹ đất, dẫn đến thiếu vốn tiếp tục thi công.
Dự án Vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa (TP Thủ Đức), do Công ty CP Văn Phú Bắc Ái làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2.700 tỷ đồng, khởi công năm 2017. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, đến nay chỉ đạt khoảng 44% khối lượng và đã dừng thi công từ năm 2020 do vướng giải phóng mặt bằng và chưa thanh toán quỹ đất.