

Tên lửa phòng không cơ động TOR M1
Ngày 5-12, Nga khẳng định nước này có kế hoạch bán các hệ thống tên lửa phòng không cho I-ran và nêu rõ kế hoạch này là hợp pháp và không phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở Trung Đông.
Các nguồn tin nước ngoài cho hay phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov cho biết hợp đồng chuyển giao cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không TOR đã được ký kết, song điều này không phá vỡ cán cân lực lượng trong khu vực. Ông khẳng định mọi cuộc chuyển giao vũ khí của Nga đều được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp và tuân thủ các cam kết quốc tế. Theo ông, hợp đồng này đáp ứng lợi ích của Nga, Iran cũng như khu vực.
Theo các phương tiện thông tin đại chúng Nga, Iran đã đồng ý mua 29 tên lửa phòng không cơ động TOR M1 với giá 700 triệu USD. Đây là hệ thống tên lửa, có khả năng hoạt động ở tầm trung và tầm thấp, bắn trả các máy bay và tên lửa do thám.
Mặc dù vậy, Mỹ vẫn lên tiếng phản đối kế hoạch bán tên lửa cho Iran của Nga, cho rằng kế hoạch này "không đáp ứng các lợi ích của Mỹ cũng như khu vực".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Adam Ereli nêu rõ Mỹ "cực lực phản đối" thoả thuận bán tên lửa trên của Nga và doạ sẽ gây áp lực đối với Nga trong vấn đề này. Phía Mỹ cho rằng Iran bị liệt vào các nước "bảo trợ khủng bố" và cáo buộc Iran "tham gia các hành động mang tính thù địch".
V.Q (Theo TTXVN)