Khánh thành kho khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất Việt Nam

Chiều 29-10, tại Khu công nghiệp Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức lễ khánh thành công trình kho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 1 MMTPA Thị Vải, giai đoạn 1.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Dự án do PV GAS làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 300 triệu USD và công trình được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10-2019 trên diện tích gần 5ha. Sau hơn 4 năm triển khai, kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất và hiện đại nhất của Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn 1 với bến cảng có thể tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT, bồn chứa có dung tích tồn trữ 180.000m3 và công suất qua kho trung bình đạt 1 triệu tấn LNG/ năm. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án với công suất qua kho lên 3 triệu tấn LNG/năm sẽ được hoàn thành vào năm 2027 để cung cấp cho các đối tác trong khu vực miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng khi ngành dầu khí có thêm một dự án quan trọng đi vào hoạt động, để qua đó chính thức ghi tên Việt Nam vào bản đồ LNG toàn cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch.

Phó Thủ tướng lưu ý, Quy hoạch điện VIII xác định đến năm 2030, tổng công suất phát điện khí LNG là 22.400MW, chiếm tỷ trọng gần 15% tổng công suất ngành điện. Tuy nhiên cả nước hiện chỉ có một kho LNG Thị Vải công suất 1 triệu tấn/năm, do đó để phát triển điện khí LNG, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đối tác đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng để sớm đưa các chuỗi dự án LNG đi vào hoạt động và qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển LNG.

Tin cùng chuyên mục