Khen thưởng 129 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 17-5, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khen thưởng 129 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Cần Thơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giai đoạn năm 2016- 2019
Cần Thơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giai đoạn năm 2016- 2019

Theo Thành ủy TP Cần Thơ: Sau khi tiếp thu chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15-8-2016 về triển khai thực hiện chỉ thị; đồng thời chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban hành các kế hoạch thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Quang cảnh hội nghị vào sáng ngày 17- 5

Giữa tháng 12-2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 đối với các các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy Đại học Cần Thơ, cho khoảng 3.320 cán bộ chủ chốt của thành phố. Sau đó các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện ở cấp mình. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Qua đó, toàn thành phố đã triển khai cho 47.519 cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98,55%.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người dân thoát nghèo. Ngoài ra, thành phố vận động tặng 83.600 phần quà và 303 tấn gạo nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, với tổng giá trị trên 37 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động cấp phát 1.308 phần quà, trị giá 392 triệu đồng… 

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các cấp ủy đảng ở Cần Thơ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên; từ đó tạo sức lan tỏa ngày càng lớn. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dịp này, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định tặng bằng khen cho 129 tập thể, cá nhân (54 tập thể, 75 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2016-2019.

Tin cùng chuyên mục