Khen thưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Ngày 7-6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo trao tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo trao tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM đã có chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm và chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ tham gia tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc trên không gian mạng. Những hoạt động tích cực của lực lượng vũ trang TPHCM đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo, chính quyền TPHCM đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng 118 tập thể, 328 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM trao giấy khen cho 20 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện Nghị quyết 35.

Tin cùng chuyên mục