Khởi tố người cha cầm chân con quẳng ra đường

Ngày 7-12, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã đã khởi tố bị can đối với Dương Vũ Lâm (sinh năm 1984, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm) về tội cố ý gây thương tích.

z4838586245018-89fc4db6df8fd6e8c1cfaf216bc0914d-54.jpg
Hình ảnh Lâm cầm chân con gái quẳng ra đường. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 29-10, sau khi đi làm về Dương Vũ Lâm mở karaoke để hát. Lúc này, vợ Lâm là chị N.T.T. đưa con gái D.N.A. (hơn 3 tuổi) ra sân đánh khiến cháu khóc.

Cho rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, Lâm chạy ra đá cháu A. khiến cháu ngã xuống sân. Không dừng lại ở đó, ngay khi cháu ngã, Lâm cầm luôn 2 chân cháu ném ra ngoài đường.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu D.N.A. đã được đưa đi thăm khám, điều trị. Kết quả giám định cho thấy, cháu A. bị rạn xương vai, thương tích 2%.

Tin cùng chuyên mục