Khởi tố người nước ngoài vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Ngày 13-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Trước đó, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Tổ công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải mang biển số Lào đang di chuyển hướng Việt Nam qua Lào. Xe do Heo SayaKeth (33 tuổi, trú huyện SanXay, tỉnh Attapeu, Lào) điều khiển.

Đối tượng Heo SayaKeth tại cơ quan điều tra

Đối tượng Heo SayaKeth tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có 2 gói nilon màu đen, bên ngoài có dán băng keo trắng. Qua kiểm tra phát hiện bên trong 2 gói nilon có tổng số tiền là 445 triệu đồng tiền Việt Nam và 40 triệu kíp tiền Lào.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Heo SayaKeth về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu, đưa người và tang vật về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng mua ma túy từ Lào về Việt Nam. Theo đó, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Tổ công tác gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra một xe ô tô hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi mang biển số Lào.

2 đối tượng cùng tang vật là 5 bánh cần sa

2 đối tượng cùng tang vật là 5 bánh cần sa

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 thùng xốp chứa 5 bánh hình hộp chữ nhật nghi ma túy dạng cần sa khô. Tổ công tác xác định hàng hóa này của ông Trương Hồ Phước Tú (40 tuổi, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Qua lấy lời khai ban đầu, ông Tú khai nhận 5 bánh hình hộp chữ nhật nói trên là ma túy dạng cần sa ông mua từ một người đàn ông bên Lào với số tiền 21 triệu đồng mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập, cùng ngày, tổ công tác tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Hữu Tấn (55 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tin cùng chuyên mục