Khởi tố người tấn công kiểm sát viên, công an, phóng viên tại tòa án

Khi HĐXX đang tiến hành tuyên án, ông Hiền và người em là ông Sang đã tấn công kiểm sát viên, công an và một phóng viên tại phiên tòa.
Ngày 1-8, VKSND huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự”

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Văn Sang (em ruột ông Hiền, SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị truy tố tội “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời, phía VKSND huyện Bình Chánh đã chuyển quyết định cho phía Công an huyện Bình Chánh để thực thi.

Trước đó, ngày 26-7, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ đối tượng Hiền, Sang để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố người tấn công kiểm sát viên, công an, phóng viên tại tòa án ảnh 1 Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 23-7, trong lúc Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh (TPHCM) tuyên án, Hiền (là bị đơn) đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Nguyễn Văn Lân (SN 1979, ngụ quận 7, là kiểm sát viên VKSND huyện tham gia phiên tòa) khiến ông chảy máu ở mặt.

Lúc này, Sang (là em ruột của Hiền, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chung với bị đơn) dùng tay đánh Thiếu tá Nguyễn Anh Bình (cảnh sát khu vực, là cán bộ Công an thị trấn Tân Túc) làm bầm gò má trái.

Chưa dừng lại, ông Hiền còn dùng tay tấn công một phóng viên khi đang tác nghiệp tại phiên tòa.

Trước vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành khống chế, mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Căn cứ những chứng cứ hình ảnh ghi nhận lại vụ việc và lời khai của những người có liên quan, ông Hiền và ông Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tin cùng chuyên mục