Khởi tố “nữ quái” chuyên móc túi ở hội chợ Công viên Lê Văn Tám

Ngày 20-7, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với bị can Trần Mỹ Phượng (SN 1977, ngụ quận 4) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
"Nữ quái" thực hiện lại hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CHÍ THẠCH
"Nữ quái" thực hiện lại hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo điều tra, khoảng tối ngày 17-7, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 1, TPHCM tiến hành tuần tra ở khu vực. Khi tới giao lộ đường Mạc Đĩnh Chi – Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao thì trinh sát phát hiện 1 đôi nam nữ chở nhau trên xe máy kèm theo 1 em bé có biểu hiện nghi vấn.

Tổ trinh sát áp sát thì người phụ nữ vội móc trong người 2 chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro thả xuống đất để phi tang chứng cứ phạm tội. Tổ trinh sát đã khống chế mời đôi nam nữ về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, người phụ nữ khai tên là Phượng. Trích lục hồ sơ, Phượng trước đây từng móc túi trên địa bàn quận 1 nhưng không đủ cơ sở xử lý. Còn người đàn ông khai tên là Nguyễn Văn T. (SN 1974, chồng của Phượng).

Qua đấu tranh, Phượng mới chịu nhận tội. Theo đó, tối cùng ngày, T. đi xe máy chở Phượng và cháu của Phượng tới công viên Lê Văn Tám, phường Đa Kao chơi. T. dừng xe đứng bên ngoài còn Phượng bế cháu vào khu hội chợ.

Khi Phượng đi ngang qua cổng thì thấy 1 người phụ nữ đeo túi xách nên áp sát mở khoá lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro giấu vào áo ngực. Tiếp đó, Phượng đi tới khu ẩm thực thì phát hiện vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều H. (SN 1988, ngụ quận Tân Bình) đứng trước quầy tay cầm ĐTDĐ Iphone 11 Pro.

Khởi tố “nữ quái” chuyên móc túi ở hội chợ Công viên Lê Văn Tám ảnh 1 Phượng thực nghiệm lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lúc này, Phượng áp sát giật điện thoại rồi thả xuống đất, lấy chân đạp lên che chắn. Chị H. cùng chồng quay lại thấy Phượng bế cháu bé nên không nghĩ Phượng là thủ phạm. Sau đó, cả 2 không tìm thấy điện thoại nên tới công an trình báo.

Khởi tố “nữ quái” chuyên móc túi ở hội chợ Công viên Lê Văn Tám ảnh 2 Tang vật vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Khi 2 vợ chồng chị H. vừa đi thì Phượng nhặt chiếc ĐTDĐ bỏ vào áo ngực rồi bế cháu bé ra xe chồng mình tẩu thoát. Tuy nhiên, khi cả 2 vừa đi được 1 đoạn thì trinh sát công an phát hiện bắt giữ.

Phượng khai việc trộm cắp không có bàn bạc với T.. Trích lục hồ sơ, T. có 2 tiền án “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”. Hiện công an đang làm rõ hành vi của T. để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an quận 1 thông báo ai là bị hại trong vụ việc ở cổng khu vực hội chợ ở Công viên Lê Văn Tám thì liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1, ở địa chỉ số 73 đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 để làm việc và nhận lại tài sản.

Tin cùng chuyên mục