Khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Ngày 30-12, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, xảy ra tại huyện An Phú vào ngày 24-12. Theo Đại tá Lâm Thành Sol, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng lớn đến tình hình chống dịch Covid-19 ở nước ta.  

Chiều cùng ngày, Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết, nhận được thông tin các hành khách trên địa bàn tỉnh đi chung xe với bệnh nhân 1.452 (ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng đã truy vết, phát hiện và đưa vào cách ly tập trung, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp F1 ở các huyện Tân Hiệp, Hòn Đất và An Minh. Riêng 1 người ở TP Hà Tiên thì hiện chưa tiếp cận được do người này không có mặt ở nhà và tắt điện thoại. Lực lượng y tế đang tiếp tục truy vết. 

Khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” ảnh 1

Cũng trong chiều 30-12, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đã ra thông báo khẩn truy vết những người liên quan đến bệnh nhân 1.452, đi chuyến xe của nhà xe Hiền Vân, chạy tuyến Bến Tre - Hà Tiên. 

Ngày 30-12, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đối tượng Q.N.P. (nữ, 30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) và 1 tài xế xe taxi đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.  

Theo điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-12, bà P. cùng 6 người Việt Nam đi từ Myanmar sang Campuchia (trong đó có bệnh nhân 1.440 và 1.451). Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24-12, nhóm này vượt sông bằng thuyền, vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Đến khoảng 3 giờ ngày 24-12, bà P. tách đoàn, đón taxi về nhà ở ấp 2, xã Trí Phải. 

Tin cùng chuyên mục