Khởi tố vụ chuyển nhượng 43ha đất công ở Bình Dương

Tối 31-12, nguồn tin của báo SGGP cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương).
Khu đất 43ha đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú
Khu đất 43ha đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú

Như báo SGGP đã phản ánh, khu đất 43ha hiện đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) là tài sản công nhưng TCT Bình Dương (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý) đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy; thực hiện chuyển nhượng khu đất không qua đấu giá…

Sau khi báo chí thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra quá trình chuyển nhượng khu đất nói trên, do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt tầm xử lý đoàn thanh tra nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước lùm xùm về các dấu hiệu sai phạm trong chuyển nhượng đất công, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương (nhiệm kỳ 2018-2022) có đơn xin từ nhiệm vì tuổi cao, sức khỏe kém nên không thể thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên nguyện vọng trên đã không được HĐQT công ty chấp thuận.

Tin cùng chuyên mục