Thảo luận Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Không “cát cứ” trong cấp chứng chỉ khám chữa bệnh

Không “cát cứ” trong cấp chứng chỉ khám chữa bệnh

(SGGPO).- Thảo luận tại phiên họp toàn thể sáng nay, 15-6, nhiều ĐBQH cho rằng, cần quy định chứng chỉ hành nghề y tế có giá trị như nhau trên toàn quốc.

ĐB Lê Minh Hồng (Hà Nam) phát biểu: “Chứng chỉ phải được thống nhất sử dụng trong cả nước, không thể Bộ trưởng cấp thì có giá trị trong cả nước, Giám đốc Sở cấp chỉ có giá trị trong tỉnh. Để san sẻ gánh nặng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ cấp cho các cơ sở y tế lớn, tuyến trung ương; còn Giám đốc các Sở y tế cấp chứng chỉ trong địa phương”.

ĐB Hồng cho rằng, không cần thiết phải quy định gia hạn chứng chỉ sau 5 năm, vì “nếu không kiểm tra, sát hạch lại thì quy định gia hạn chứng chỉ hành nghề chỉ gây tốn kém, tạo cơ chế xin - cho không cần thiết. Trường hợp cán bộ y tế có vi phạm về y đức thì cơ quan quản lý sẽ thu hồi chứng chỉ”.

Để đảm bảo chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ y tế công tham gia khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế tư nhân, ĐB Nguyễn Thị Sáng (Tiền Giang) đề nghị cần có cơ quan tổ chức giám sát chất lượng KCB tại các cơ sở y tế tư nhân và quy định tuyến KCB trong Luật để tránh tình trạng quá tải triền miên tại các bệnh viện trung ương.

ĐB Nguyễn Thị Sáng phát biểu tại hội trường. Ảnh: Minh Điền.
ĐB Nguyễn Thị Sáng phát biểu tại hội trường. Ảnh: Minh Điền.

ĐB Hoàng Thị Hương (Lạng Sơn) lưu ý thêm, Luật cần đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành về công chức nhà nước (đa số các quy định khác hạn chế tối đa công chức nhà nước tham gia làm việc ở nhiều nơi). Về lâu dài, cần cải thiện chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế công lập để giúp họ yên tâm công tác, khai thác tối đa khả năng chuyên môn, tay nghề của họ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục