Không đốt vàng mã tiết kiệm gần 18 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, người nghèo

Gần 18 tỷ đồng là số tiền chùa Liên Hoa (quận 11, TPHCM) đã tiết kiệm được từ việc vận động người dân, phật tử không đốt vàng mã tại chùa trong 20 năm qua. Số tiền này đã được dùng để trao học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên địa bàn quận 11 cũng như các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa trên cả nước.
Thượng tọa Thích Duy Trấn, Trụ trì Chùa Liên Hoa trao số tiền học bổng hỗ trợ học sinh nghèo
Thượng tọa Thích Duy Trấn, Trụ trì Chùa Liên Hoa trao số tiền học bổng hỗ trợ học sinh nghèo

Sáng 1-9, tại chùa Liên Hoa, tăng ni, phật tử chùa đã tổ chức buổi trao tặng tiền tiết kiệm từ việc không đốt vàng mã mùa Vu Lan báo hiếu năm 2018. Thông qua các ban ngành đoàn thể trên địa bàn quận 11, phật tử chùa Liên Hoa đã gởi tặng gần 200 triệu đồng để nhờ cấp phát học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học; mổ mắt cho người mù nghèo; xây sửa nhà tình thương cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, phật tử chùa Liên Hoa cũng trao những phần quà (gồm gạo, mì gói, đường, dầu ăn) cho người dân nghèo trên địa bàn quận.

Trong mùa Vu Lan năm nay, phật tử chùa Liên Hoa đã tiết kiệm gần 600 triệu đồng từ việc không đốt vàng mã. Số tiền này ngoài dành cấp học bổng, phật tử chùa cũng dành ra 250 triệu đồng để trao quà cho bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Không đốt vàng mã tiết kiệm gần 18 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, người nghèo ảnh 1 Từ tiền không đốt vàng mã, chùa Liên Hoa trao những phần quà cho người nghèo

20 năm qua, chùa Liên Hoa đã thực hiện việc không đốt giấy tiền vàng mã trong chùa để tiết kiệm tiền cấp phát học bổng cho học sinh nghèo và trao tặng quà cho người nghèo.

Việc làm này đã được các tăng ni phật tử chùa Liên Hoa hưởng ứng. Qua đó đã dành hơn 3,6 tỷ đồng trao học bổng học sinh nghèo; 2 tỷ đồng mổ mắt cho người mù nghèo; 1,5 tỷ đồng xây nhà tình thương; dành 1,4 tỷ đồng khoan giếng cho bà con khó khăn; phát gạo, hỗ trợ ma chay gần 2,5 tỷ đồng; trao quà hỗ trợ tỉnh Kon Tum, Quảng Bình 5 tỷ đồng; hỗ trợ các ban ngành, phật giáo 2 tỷ đồng.

Đây là việc làm thiết thực của chùa Liên Hoa nhằm giúp giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường và tiết kiệm số tiền lớn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Tin cùng chuyên mục