Với diện tích nghiên cứu khoảng 115 hecta, đề án nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương, khai thác du lịch kết hợp sản phẩm làng chài, trải nghiệm biển Đà Nẵng. Theo đề án, thành phố sẽ nghiên cứu, phát triển 8 sản phẩm du lịch tại khu vực.
Mô hình tham quan bảo tàng ốc
Du khách tham quan Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô
Du khách có thể thưởng thức đặc sản Gỏi cá Nam Ô
Đây là nơi tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm trên thuyền thúng cho du khách đi tham quan ngắm cảnh trên vịnh Nam Ô
Ông Nguyễn Thành, giám đốc chiến lược công ty CP Trung Thủy, chủ đầu tư dự án KDL Nam Ô phát biểu trong buổi đề xuất
Người dân Nam Ô tự quảng bá những truyền thống, nét đẹp mà cha ông để lại
Mặt khác, để phục vụ khách du lịch, cơ sở hạ tầng là yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng du lịch cộng đồng. Công ty Cổ phần Trung Thủy sẽ đầu tư những hạng mục công cộng bao gồm thuyền thúng, nhà chờ, bãi tắm, nhà xe, nhà vệ sinh, nơi nghỉ chân... Ngoài ra đơn vị còn hỗ trợ, đào tạo người dân chuyển đổi thuyền thúng để phát triển du lịch hơn là đánh bắt hải sản góp phần đảm bảo nguồn lợi thủy hải sản gần bờ. Trong 6 tháng đầu, công ty Cổ phần Trung Thủy tài trợ kinh phí 5 triệu đồng/tháng cho mỗi hộ dân hoạt động thuyền thúng. Đại diện Công ty cũng cam kết đầu tư, xây dựng những tiện ích trong khu công cộng. Sau khi đầu tư, tập đoàn sẽ giao lại cho thành phố quản lý, sẽ không phí đối với người dân.
“Hiện nay, khách du lịch có xu hướng đi đến những nơi cổ, vùng quê để trải nghiệm hơn là những khu vực phát triển dịch vụ giải trí sôi động. Chúng tôi mong muốn xây dựng Nam Ô thành một điểm du lịch công đồng tiềm năng mang tính chất hoàn toàn thuộc về tự nhiên trong thành phố Đà Nẵng sôi động.”, ông Nguyễn Thành chia sẻ.
Lăng Ô Nam Ô (Phía trong)
Miếu bà Liễu Hạnh (phía ngoài)
Ngôi mộ Tiền Hiền làng Nam Ô
“Đặt vấn đề quản lí di tích lên hàng đầu, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt hoạt động du lịch nếu như hoạt động du lịch không góp phần tôn tạo đối với di tích.”, ông Huỳnh Văn Hùng chia sẻ.
Theo đề án, UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Liên Chiểu làm đơn vị chủ trì đề án, tổng mức đầu tư đề án gần 26 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa chiếm 9,9 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2020. Tại buổi đề xuất, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp vào dự án, cần phải làm rõ mô hình hoạt động, vấn đề khai thác tài nguyên cũng như quản lý, vận hành các mô hình du lịch.
“Sau khi đưa vào khai thác khu du lịch tại Nam Ô, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu theo đúng quy định. Về lâu dài, tôi nghĩ nên chuyển về cho UBND quận Liên Chiểu khai thác sẽ hợp lý hơn. Không phải cứ doanh nghiệp hỗ trợ thành phố rồi sau này lấy đó làm cơ sở tranh quyền quản lý dự án, như vậy là trái quy định.”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.