Khủng bố lao xe tải vào đám đông ở Pháp, 84 người chết

* Italy đã tăng cường kiểm soát biên giới với Pháp
Khủng bố lao xe tải vào đám đông ở Pháp, 84 người chết

* Italy đã tăng cường kiểm soát biên giới với Pháp

* Châu Âu kề vai sát cánh với người dân và Chính phủ Pháp 

Một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Nice ở miền Nam nước Pháp vào tối ngày 14-7 theo giờ địa phương, khi chiếc xe tải lao vào đám đông đ​ang xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp.

15 giờ 32: Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố 3 ngày quốc tang 16, 17 và 18-7. BBC dẫn lời Thủ tướng Valls cho biết: "Khủng bố vẫn là mối đe dọa đè nặng lên nước Pháp. Mục tiêu của những kẻ khủng bố là làm lan tràn sự sợ hãi và hoảng loạn. Pháp sẽ không cho phép mình bị mất ổn định". Ông Vall cho biết Văn phòng Công tố Paris đang chịu trách nhiệm điều tra vụ tấn công này.

Công tố viên Paris Francois Molins sẽ tổ chức họp báo tại Nice vào lúc 17 giờ, ngày 15-7 (22 giờ VN).

Báo Nice-Matin cho biết cảnh sát đang khám xét nhà nghi phạm lái xe tải ở Abattoirs, Nice.

14 giờ 35: AP dẫn lời Christian Estrosi, Chủ tịch Hội đồng Nice, cho biết, khoảng 1.200 camera an ninh của thành phố đã xác định thời điểm từ lúc kẻ tấn công lên chiếc xe tải tại khu vực các ngọn đồi ở Nice đến con đường ở bờ biển nơi xảy ra vụ tấn công. Estrosi kêu gọi điều tra tập trung vào những kẻ đồng lõa vì vụ tấn công không được chuẩn bị đơn độc.

12 giờ 27: France 24 cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo số người thiệt mạng đã lên 84.

Thi thể nạn nhân trên đường phố sau vụ tấn công ở Nice. Ảnh Antoine Chauvel

12 giờ 10: Trên Twitter, Bộ Nội vụ Pháp thông báo hủy bỏ tất cả các cuôc tuần hành đã lên kế hoạch tại Nice trong những ngày tới để đảm bảo an ninh sau vụ tấn công bằng xe tải. Cũng trên Twitter, cảnh sát Pháp yêu cầu mọi người không chia sẻ hình ảnh vụ tấn công để tôn trọng các nạn nhân và gia đình họ.


11 giờ 45: Truyền thông Pháp dẫn một nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát đã tìm thấy bên trong chiếc xe tải "một quả lựu đạn không hoạt động cùng một số súng trường giả", không phải "nhiều vũ khí" như thông tin trước đó. Tài xế đã lao chiếc xe tải 19 tấn với tốc độ cao đâm vào một đám đông người trên đoạn đường dài đến 2 km rồi nổ súng ngắn nhiều lần trước khi bị cảnh sát bắn chết vào khoảng 11 giờ tối 14-7 (4 giờ sáng 15-7 giờ VN).

11 giờ 35: Truyền hình Pháp BFM cho biết, tài xế xe tải tấn công Nice đã bị cảnh sát đã theo dõi trước đây.

The Guardian dẫn các nhân chứng cho biết nhiều cha mẹ ném con qua hàng rào để cứu con trong cảnh hỗn loạn kinh hoang khi xe tải tấn công. Smali Khalidi, nhà văn Mỹ gốc Palestine đã ở Nice để thăm em gái, nói với The Guardian: "Tôi chưa bao giờ thấy mức độ hỗn loạn và kinh hoàng như vậy".

10 giờ 30: Đại sứ Anh tại Pháp Julian King thông báo trung tâm xử lý khủng hoảng tại Đại sứ quán đã được kích hoạt. Hiện chưa rõ có nạn nhân người Anh nào trong vụ tấn công Nice.

Khủng bố lao xe tải vào đám đông ở Pháp, 84 người chết ảnh 2

Cấp cứu một phụ nữ bị thương. Ảnh: EPA

9 giờ 50: Tổng thống Francois Hollande tuyên bố: "Toàn bộ nước Pháp đang bị khủng bố Hồi giáo đe dọa" và nước Pháp sẽ "không dừng cuộc chiến chống khủng bố".

Tổng thống Francois Hollande tuyên bố trên truyền hình

Tổng thống Hollande cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp (dự kiến kết thúc ngày 26-7) thêm 3 tháng. Như vậy, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong gần một năm, kể từ tháng 11-2015, khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Paris làm 130 người chết. Tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát đột kích các ngôi nhà và lục soát mà không cần lệnh hoặc giám sát tư pháp, và được tăng quyền hạn quản thúc tại gia các nghi phạm.

Tổng thống Hollande cho biết ông sẽ tăng cường các hoạt động quân sự, gọi là Chiến dịch Sentinelle, với 10.000 binh sĩ bảo vệ an ninh trên toàn quốc và quân dự bị sẽ được huy động để hỗ trợ lực lượng an ninh. Đồng thời Pháp sẽ tăng cường các cuộc không kích ở Iraq và Syria chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

9 giờ 20: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tổ chức họp báo, cho biết đã có 80 người chết và 18 người đang được chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát đã được huy động để xác định nhận dạng nghi phạm và tìm xem y có đồng lõa nào khác. "Chúng ta đang trong cuộc chiến với những kẻ khủng bố muốn tấn công chúng ta với mọi phí tổn và cực kỳ bạo lực", Bộ trưởng Cazeneuve tuyên bố.

Bộ trưởng Cazeneuve cũng từ chối xác nhận thông tin cho rằng một căn cước được tìm thấy sau khi cảnh sát bắn chết tài xế xe tải tấn công khủng bố. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng tài xế xe tải là một người đàn ông Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi, ở Nice.

Hiện trường vụ khủng bố tại Pháp khiến ít nhất 77 người chết. Ảnh Reuters

8 giờ 35 (giờ VN): Nice-Matin dẫn một nguồn tin thân cận cho biết nghi phạm tấn công được xác định là một người đàn ông 31 tuổi gốc Tunisia.

Theo Reuters, các nhân chứng cho biết gã tài xế lái xe tải ở tốc độ cao lao lên vỉa hè ở đường Promenade des Anglais tại Nice, cán rất nhiều người. Hắn còn xả súng vào đám đông. “Đó là một khung cảnh kinh hoàng”, nghị sĩ địa phương Christian Estrosi mô tả trên kênh truyền hình BFM TV. 

Địa điểm xảy ra cuộc tấn công. Ảnh CNN

Nghị sỹ Pháp Eric Ciotti đại diện cho vùng Alpes-Maritimes xác nhận có 77 người chết, 15 người trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng và 50 người khác bị thương.

Kênh truyền hình i’Tele cũng trích dẫn nguồn tin cảnh sát đưa tin số người chết là 77 tính đến 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Tờ báo địa phương Nice Matin dẫn lời phóng viên hiện trường cho biết có tới hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công. Đường phố đầy máu.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ tấn công tại Pháp

Cảnh sát đã bắn chết tên khủng bố ngay tại hiện trường. Trong chiếc xe tải, nhà chức trách còn phát hiện nhiều súng ống và lựu đạn. Truyền hình chiếu cảnh chiếc xe tải chở hàng lỗ chỗ vết đạn ở hiện trường. Gần đó, hàng loạt xe cứu thương chen chúc nhau.

Trực thăng cứu thương cũng được đưa đến hiện trường. Ảnh REUTERS

Vụ khủng bố xảy ra đúng vào ngày nước Pháp kỷ niệm lễ Bastille, quốc khánh Pháp. Các quan chức địa phương kêu gọi người dân ở trong nhà. Hiện các thông tin về thương vong vẫn còn mâu thuẫn nhau. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc xe tải di chuyển khoảng 100 m trên đường Promenade des Anglais trước khi dừng lại. Reuters dẫn lời ông Sebastien Humbert, một quan chức khu vực, khẳng định đây là một cuộc tấn công khủng bố.

Chiếc xe tải lao vào đám đông với nhiều vết đạn do bị lực lượng an ninh bắn

Dù vậy, nhà chức trách chưa xác định được danh tính lái xe. France Info dẫn lời một nữ nhân chứng bàng hoàng kể cô và người khác vội vã thoát thân khi chiếc xe tải lao về phía họ.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ tấn công đẫm máu tại Nice là “hành vi khủng bố kinh hoàng”. Trong khi đó, chính phủ Anh cảnh báo công dân nước này đang ở Nice cần cẩn trọng, làm theo hướng dẫn của nhà chức trách địa phương để đảm bảo an toàn. 

Trên các trang mạng xã hội, những kẻ ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu ăn mừng. “Những kẻ bị giết là bọn thánh chiến và vô đạo tội lỗi ở Nice, Pháp. Thượng đế thật vĩ đại”, một kẻ viết trên mạng xã hội Twitter.

Chủ tịch hội đồng khu vực Nice Christian Estrosi tuyên bố: "Đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử thời hiện đại ở khu vực chúng ta."

Văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra "giết người và âm mưu giết người có tổ chức liên quan đến âm mưu khủng bố" ở Nice.

* Sáng 15-7, Italy đã tăng cường kiểm soát biên giới với Pháp ngay sau vụ tấn công kinh hoàng tại thành phố Nice của Pháp khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Tất cả các xe ô tô từ Pháp qua biên giới Italy đều bị kiểm tra.

Theo kênh truyền hình RAI-news-24, chính quyền Italy cũng đã thắt chặt an ninh tại các sân bay, nhà ga và các khu vực công cộng ở nước này. Trong khi đó, trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano cho biết đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban chống khủng bố. Chính quyền tỉnh Liguria, cách nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu trên ở miền Nam nước Pháp 40km, đã đề nghị giúp đỡ chính quyền Pháp bằng cách tiếp nhận chữa trị cho các nạn nhân trong vụ việc này.

Ngày 15-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, đang ở Ulan Bator, Mông Cổ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 11, tuyên bố châu Âu kề vai sát cánh với người dân và Chính phủ Pháp trong cuộc chiến chống bạo lực và tư tưởng thù địch.  Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã chỉ trích vụ tấn công là "man rợ".

Thủ tướng Canada cùng ngày cho biết ông bị "sốc" khi được thông tin về vụ tấn công đẫm máu ở Pháp, đồng thời thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân cũng như đoàn kết với người dân Pháp. Canada cam kết sẽ hỗ trợ Pháp trong vụ việc trên.

Khủng bố lao xe tải vào đám đông ở Pháp, 84 người chết ảnh 9

ĐÀO THỤY - THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục