Kiên Giang: Đưa sản phẩm OCOP xuất ngoại sang Campuchia

Từ ngày 25 đến 29-10, tỉnh Kiên Giang tham gia giới thiệu, quảng bá trên 30 sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng tại hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2023.
Đặc sản nước mắm Phú Quốc được khách hàng Campuchia quan tâm. Ảnh: CTV
Đặc sản nước mắm Phú Quốc được khách hàng Campuchia quan tâm. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang (KITRA), hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2023 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, nâng lên tầm cao mới.

Đồng thời, mang lại cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào phát triển kinh tế - xã hội.

Hội chợ năm nay thu hút hơn 200 gian hàng của các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia trưng bày nhiều loại sản phẩm và dịch vụ như máy móc công nghệ, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, điện tử, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng tiêu dùng, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP…

Riêng Kiên Giang tham gia hội chợ với trên 30 sản phẩm đặc trưng và chủ lực của tỉnh, như: nước mắm Phú Quốc, tôm khô, cá đóng hộp, trà, các sản phẩm chế biến từ tiêu, các sản phẩm làm từ cỏ bàng… của 16 công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục