Kiên Giang: Tìm giải pháp cứu ngành du lịch TP Phú Quốc

Ngày 14-10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp với Hội Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc cùng các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, các hãng hàng không để bàn cách "cứu" ngành du lịch ở đây thoát cảnh ế ẩm.
Dinh Cậu là bãi biển công cộng cuối cùng trên đảo Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH

Dinh Cậu là bãi biển công cộng cuối cùng trên đảo Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay, địa phương hiện có gần 30.000 phòng lưu trú, 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ đa dạng phân khúc, khoảng 70% trong số đó đạt chuẩn 4 sao trở lên. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, du lịch Phú Quốc gặp khó, lượng khách giảm nhiều. Hiện các chuyến bay, tàu đến Phú Quốc đều vắng khách, lượng khách giảm khoảng 40% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp địa phương đang gặp khó; địa phương chưa tìm được giải pháp căn cơ.

Ông Hưng cam kết, UBND TP Phú Quốc sẵn sàng chấn chỉnh giá cả dịch vụ cao chót vót trong khi chất lượng chưa tương xứng. Đồng thời, môi trường xã hội cũng sẽ được đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự để du khách yên tâm khi tới Phú Quốc.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị chính quyền TP Phú Quốc, các hiệp hội nghề nghiệp du lịch, dịch vụ, các hãng hàng không ngồi lại bàn cách giảm giá vé máy bay để tăng sức hút với du khách.

Theo ước tính, giá vé từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM… tới Phú Quốc trung bình vào khoảng 1,9 triệu đồng/người/lượt. Mức giá này cao hơn giá đi Thái Lan, Singapore… nên rất vô lý.

Ông Trần Đạt Duy (Việt kiều Australia) – chuyên gia về du lịch ĐBSCL cho rằng, bên cạnh việc giảm giá vé máy bay, chính quyền TP Phú Quốc cần có biện pháp giải tỏa các resort bao chiếm bãi biển, trả lại không gian cho người dân và du khách như Nha Trang, Phan Thiết.

Tin cùng chuyên mục