Ngày 5-7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.
Theo đó, báo cáo nêu rõ, cử tri và nhân dân thủ đô bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực; chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác đối nội và đối ngoại, quan tâm thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân thủ đô bày tỏ sự bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức lợi dụng các chính sách của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để trục lợi; một số vụ án có quy mô, phạm vi lớn liên quan nhiều bộ, ngành và địa phương; tình trạng áp lực lạm phát lớn do giá đầu vào tăng như: xăng, dầu, nguyên liệu, vật tư xây dựng và nông nghiệp…; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; sự phối hợp của một số cơ quan trong xử lý công việc còn chưa nhịp nhàng, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp; công tác quản lý đất đai vẫn chưa thực sự minh bạch đầy đủ về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
Cử tri và nhân dân thủ đô mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức và các vấn đề liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công; xử lý dứt điểm tình trạng dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất và các tài nguyên khoáng sản khác. Đồng thời có giải pháp phòng, chống ngăn chặn từ sớm, từ xa, hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị HĐND, UBND TP Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng, công tác đào tạo nguồn nhân lực; có chính sách phù hợp cả về vật chất và tinh thần để động viên ngành y tế yên tâm công tác, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân... Trong đó, đề nghị HĐND, UBND TP Hà Nội tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với thủ đô Hà Nội, đặc biệt là nhân sự chức danh Chủ tịch UBND thành phố; đề nghị UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; có chính sách đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 4, đề án xây dựng, cải tạo các chung cư cũ...
Các tin, bài viết khác
-
Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng cơn bão số 2
-
Ứng cứu kịp thời nhiều ngư dân bị nạn trên biển
-
Từ nay đến 2030: Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân
-
VETC kiến nghị Bộ GTVT thanh tra toàn diện việc dán thẻ thu phí không dừng
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Phiên chất vấn đã diễn ra sát thực tế, thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao”
-
Chuyên gia cảnh báo bão số 2 ảnh hưởng đến sân bay Cát Bi và Vân Đồn
-
ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy: “Cơ quan chịu trách nhiệm thì không đủ thẩm quyền, còn cơ quan có thẩm quyền thì không phải chịu trách nhiệm”
-
"Tâm bão" sẵn sàng chống bão, bảo đảm an toàn cho du khách
-
Xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt gần 99% kế hoạch
-
Chính phủ sẽ ban hành các nghị quyết về dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM