Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương

Chiều 14-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương không ngừng được tăng cường. Những thành tựu quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính và cải cách tư pháp thời gian qua có công sức đóng góp không nhỏ của hai cơ quan. Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã tham mưu, triển khai thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước để thực hiện. Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, có nhiều dự án, dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát tối cao về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát tư pháp… Đây đều là những nhiệm vụ lớn, quan trọng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương.

Tin cùng chuyên mục