Lại xảy ra cháy rừng ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, sáng 8-7, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời khống chế, dập tắt được vụ cháy rừng tự nhiên xảy ra tại địa bàn thôn 8, xã Sơn Hồng và thôn 7, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn.
đã được huy động đến hiện trường, sử dụng các phương tiện tham gia chữa cháy
đã được huy động đến hiện trường, sử dụng các phương tiện tham gia chữa cháy

Do khu vực rừng tự nhiên này có nhiều cây giang, nứa… đã bị chết khô có khả năng do người dân vào rừng đốt ong vô tình làm phát lửa gây cháy. Hiện lực lượng công an, kiểm lâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra mức độ thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Kiều Hưng, thời điểm phát hiện đám cháy rừng vào khoảng hơn 16 giờ ngày 7-7. Ngay sau đó, có hơn 200 người, gồm chính quyền địa phương, dân quân, đoàn thanh niên, người dân, lực lượng công an, kiểm lâm, quân sự… đã được huy động đến hiện trường, sử dụng các phương tiện tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa bàn ở xa, địa hình đồi núi cao, dốc, sâu, phải đi bộ mất nhiều giờ mới đến nơi, việc chữa cháy diễn ra vào ban đêm, gió thổi mạnh… khiến công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn. Phải đến rạng sáng 8-7 mới khống chế, dập tắt được các đám cháy.

Trước đó, cuối tháng 6, đầu tháng 7 cũng liên tục xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại xã Sơn Long, xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

Tin cùng chuyên mục