Lại xảy ra động đất ở Kon Tum

Tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra 2 trận động đất trong ngày 6-5. Trong đó, trận động đất buổi sáng có độ rung mạnh hơn buổi chiều, “ai cũng cảm nhận được”.

Cơ quan chức năng trong một lần đi thăm người dân vùng tâm chấn xã Đắk Tăng

Ngày 6-5, thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, trong ngày, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 2 trận động đất.

2 trận động đất này diễn ra vào lúc 9 giờ 37 phút 41 giây và 13 giờ 42 phút 26 giây (ngày 6-5), có độ lớn lần lượt là 3,4 độ richter và 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Cả 2 trận không gây rủi ro thiên tai.

Hình ảnh vụ động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Cùng ngày, ông Trần Văn Nết, Chủ tịch UBND xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nơi được xem là vùng tâm chấn động đất) cho biết, trong 2 trận động đất vừa xảy ra, ông đều cảm nhận được.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, thời gian qua, huyện Kon Plông liên tục xảy ra động đất với mật độ dày đặc. Tính từ đầu năm đến ngày 18-4 thì nơi đây đã xảy ra 53 trận, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của động đất.

Tin cùng chuyên mục