Làm ăn thua lỗ, đối tượng mang súng tới cướp ngân hàng

Chiều nay 29-4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm” xảy ra ngày 20-4, tại một ngân hàng - chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng Trần Hữu Trung nổ 2 phát súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp tài sản song bất thành nên đã nhờ 2 người giúp sức bỏ trốn.

Làm ăn thua lỗ, đối tượng mang súng tới cướp ngân hàng ảnh 1 Các đối tượng tại cơ quan công an

Trần Hữu Trung (29 tuổi, quê Quảng Ninh) bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vu khí quân dụng”; các đối tượng giúp sức là Chu Đức Chính (17 tuổi) và Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, cùng quê Bắc Giang) bị khởi tố tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cơ quan điều tra, Trung có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích và đang bị Công an TP Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội danh tương tự từ tháng 4-2016.

Sau khi đầu thú, đối tượng Trung khai, do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Chiều ngày 20-4, Trung đi xe máy từ nơi ở tại Bắc Ninh và cầm theo khẩu súng K59 để đi tìm ngân hàng có sơ hở. Trung thám thính nhiều ngân hàng dọc quốc lộ 3 và đến 14 giờ 30 cùng ngày thì quyết định cướp chi nhánh một ngân hàng ở thị trấn Sóc Sơn.

Làm ăn thua lỗ, đối tượng mang súng tới cướp ngân hàng ảnh 2 Khẩu súng đối tượng dùng để gây án

Đối tượng đề phòng bằng cách tháo biển số xe máy cách ngân hàng khoảng 3km và thay bằng một biển khác. Sau đó, Trung đội mũ lưỡi trai đen, đeo găng tay, khẩu trang và kính đen chạy vào ngân hàng dùng súng bắn một phát để uy hiếp cướp tài sản song bị nhân viên ấn nút báo động. Bỏ chạy ra cửa thì bị bảo vệ truy cản nên Trung bắn tiếp phát thứ 2 để đe doạ.

Trung điều khiển xe máy bỏ chạy dọc theo hướng quốc lộ 3 lên tỉnh Bắc Giang. Khi đến địa bàn huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang thì đối tượng nghi bị một ôtô đang truy đuổi phía sau nên rẽ vào Khu công nghiệp Hoà Phú.

Tại đây, Trung gọi điện thoại cho Ninh là bạn bè xã hội quen từ trước đó nhờ tìm một người nữa đến có việc gấp. Ninh sau đó gọi điện rủ Chính đi cùng và khi đến nơi được Trung kể lại toàn bộ vụ nổ súng cướp ngân hàng bất thành.

Sau khi bàn bạc, Trung đổi lại biển kiểm soát xe máy rồi thay quần áo và cho mọi vật dụng cá nhân vào cặp vải dù màu đen ném xuống cống thoát nước. Chính mang xe máy của Trung về nhà cất giấu, còn Ninh chở Trung sang thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.

Khi biết mình đang bị truy bắt, ngày 26-4, nghi phạm đến công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Khẩu súng đối tượng dùng để đi cướp ngân hàng được một người tên Dương cho từ năm 2013 cùng 10 viên đạn.

Tin cùng chuyên mục