Lâm Đồng họp báo cung cấp thông tin dự án sân golf Đồi Cù, Samten Hills Đà Lạt

Ngày 25-4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số vấn đề dư luận quan tâm. Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tập trung giải đáp nhiều nội dung được dư luận quan tâm xung quanh dự án sân golf Đồi Cù và dự án Samten Hills Đà Lạt.

Đối với dự án sân golf Đồi Cù do Công ty Hoàng Gia Đà Lạt làm chủ đầu tư, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng Tòa nhà câu lạc bộ golf theo đúng giấy phép. Trong quá trình cấp phép, các cơ quan liên quan đã xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu xây dựng và hạng mục công trình. Quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số vấn đề dư luận quan tâm
UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số vấn đề dư luận quan tâm

Riêng 2 công trình hầm để xe (7 tầng/1 hầm) kết hợp TTTM bên trong sân golf Đồi Cù, nhà đầu tư mới đề xuất, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu ý kiến, ủng hộ, đồng thời giao Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn rà soát, hướng dẫn. Tuy nhiên, ý tưởng này chưa được thông qua, bởi yêu cầu đặt ra là không được đầu tư công trình tiếp giáp với đường Trần Quốc Toản, không được chặt cây, không đầu tư công trình nổi.

Theo ông Ngô Văn Ninh, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng, ý tưởng đề xuất của nhà đầu tư về việc đầu tư bãi xe ngầm là có cơ sở. Bởi đầu năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, trong đề án này có nhiều công trình ngầm đã được phê duyệt. Cụ thể là bãi đỗ xe ngầm Nguyễn Văn Cừ (phía dưới công viên Ánh Sáng), bãi đỗ xe ngầm Công viên Trần Quốc Toản, Công viên Yersin, Công viên đường Bùi Thị Xuân, sân golf Đồi Cù.

"Sân golf Đồi Cù là một trong những sân golf đầu tiên của Đông Nam Á. Từ thời điểm doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sân golf, cây rừng rất ít, thậm chí đồi trọc, nhưng hiện nay rà soát diện tích có 30,9ha rừng thông", ông Ninh chia sẻ.

Đối với dự án Samten Hills Đà Lạt do Công ty Kim Phát làm chủ đầu tư, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm.

Dự án này có 10 phân khu, trong đó 1 phân khu chức năng du lịch tâm linh với quy mô 6ha/220ha. Đối với các công trình văn hóa du lịch tâm linh, theo ông Lê Quang Trung phải có kiến trúc của các tôn giáo, công trình biểu tượng.

Ông Lê Quang Trung cho biết thêm, quá trình triển khai dự án, có một số vi phạm xây dựng. Sở Xây dựng, UBND huyện Đơn Dương đã xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục do xây dựng sai thiết kế so với giấy phép.

Ông Trần Hồng Quyết, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Samten Hills Đà Lạt không phải cơ sở tôn giáo, không được sinh hoạt tôn giáo. Samten Hills Đà Lạt là điểm du lịch văn hóa tâm linh, mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo không được tổ chức tại đây.

Ông Nguyễn Sỹ Phú, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, vừa qua đã yêu cầu Công ty Kim Phát sử dụng đúng mục đích đất đã được giao thực hiện dự án, không xây dựng công trình tôn giáo.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, vừa qua đoàn công tác của Trung ương đã vào làm việc với tỉnh Lâm Đồng xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác Trung ương đặt vấn đề cần thiết cảnh báo vấn đề thờ tự, sinh hoạt tôn giáo để tăng cường công tác quản lý. Quan điểm của tỉnh phải yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng mục đích sử dụng đất, nếu sai phạm trong việc thờ tự, sinh hoạt tôn giáo thì phải kiên quyết xử lý.

Tin cùng chuyên mục