Với 30 năm gắn bó cùng áo dài Việt cũng như nỗ lực thông qua áo dài để quảng bá văn hóa Việt, nhà thiết kế Sĩ Hoàng hy vọng sự ra đời của Viện Nghiên cứu trang phục Việt sẽ đóng góp vào hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa thông qua trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt nói chung với đa dạng các hoạt động như: biên soạn, biên dịch, thu thập sưu tầm các tài liệu chuyên sâu về trang phục người Việt và đồng bào các dân tộc ít người; triển khai phục hồi và phát triển sáng tạo trang phục phù hợp cuộc sống hiện đại...
Nhân dịp ra mắt, viện đã giới thiệu tác phẩm Áo dài Lemur và bối cảnh phong hóa và ngày nay của TS Phạm Thảo Nguyên đang định cư tại Mỹ.
Các tin, bài viết khác
-
100 nghệ nhân quan họ gửi lời giã bạn trong lễ bế mạc SEA Games 31
-
Phim “578: Phát đạn của kẻ điên” – Đáng khen và đáng tiếc
-
Người đẹp Bình Thuận sẽ dự thi Hoa hậu Toàn cầu 2022
-
Phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số kiểu mới
-
Người đẹp Lý Kim Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu
-
Thương về đóa sen xứ Nghệ
-
Hơi thở của hẻm
-
Có những ngày SEA Games
-
Yêu thương đúng cách
-
Sáng tạo cùng bìa sách